"Nhà an toàn, sống an tâm" cho người dân vùng lũ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/02/2021 12:53 GMT+7

VTV.vn - Chương trình Phát triển LHQ, Báo Dân Trí và Quỹ khuyến học Việt Nam đã tổ chức lễ công bố chiến dịch kêu gọi cộng đồng mang tên "Nhà an toàn, sống an tâm" .

Chiến dịch kéo dài 2 năm, trong giai đoạn đầu tiên từ nay đến tháng 4, mục tiêu sẽ xây dựng 100 căn nhà an toàn chống chịu bão, lụt mới cho người nghèo và cận nghèo ở tỉnh Quảng Bình, một trong những địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận bão và lũ lụt lớn vừa qua. Trước đó, từ năm 2017, mô hình Nhà an toàn chống chịu bão, lụt bắt đầu được xây dựng cho người dân ở một số tỉnh ven biển miền Trung và đã mang lại những hiệu quả thiết thực.

Nhà an toàn, sống an tâm cho người dân vùng lũ - Ảnh 1.

Những căn nhà chống chịu bão, lụt được thiết kế đặc biệt vừa chống được lũ chảy xiết, vừa chống được gió mạnh cấp 9. Móng nhà, khung nhà được làm bằng bê tông, cốt thép. Tường bằng gạch. Sàn chống lụt cao hơn 1,5 m so với mức ngập cao nhất, có lan can tay vịn. Cửa nhà và cửa sổ có then cài chắc chắn, chống thấm nước mưa và gió bão. Cầu thang làm trong nhà. Mái nhà gia cố bằng các thanh giằng chắc chắn, ke chống bão đối với mái tôn, con lươn bê tông đối với mái ngói.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra phức tạp, người dân cả nước và đặc biệt là người dân miền Trung càng phải đối mặt với nhiều rủi ro bởi thiên tai. Ước tính, cần có 100.000 ngôi nhà kiên cố để đáp ứng nhu cầu của các hộ gia đình dễ bị tổn thương.

Chiến dịch "Nhà an toàn, sống an tâm"

Ngôi nhà chống bão làm từ 600.000 chai nhựa Ngôi nhà chống bão làm từ 600.000 chai nhựa

VTV.vn - Một ngôi nhà tại Canada được làm hoàn toàn bằng vật liệu tái chế từ 600.000 chai nhựa đã được xây dựng nhằm chống rác thải nhựa và ứng phó với thời tiết cực đoan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước