Nhà ở kết hợp kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh phải có lối thoát nạn khẩn cấp

Văn Giang-Thứ sáu, ngày 09/08/2024 15:10 GMT+7

VTV.vn - Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra, yêu cầu nhà ở kết hợp kinh doanh phải có lối thoát nạn khẩn cấp...

Thời gian gần đây, ở các đô thị lớn, nhiều vụ cháy đã xảy ra tại các nhà ở kết hợp kinh doanh, buôn bán gây ra nhiều hậu quả về người và tài sản.

Hẻm số 623, đường Cách mạng tháng 8, Quận 10, là lối dẫn vào ngôi nhà bị hỏa hoạn thiêu rụi làm 4 người tử vong vào tháng 2 năm nay. Hiện trên nền đất của ngôi nhà bị cháy đang được xây dựng lại, nhưng nỗi ám ảnh với người dân trong hẻm sẽ khó phai mờ.

Người dân cho biết, trước khi cháy, nhà có công năng để ở nhưng kết hợp kinh doanh. Vật liệu cháy nổ nhiều khiến người trên tầng không thoát ra kịp. Đây cũng là thực trạng chung trong các vụ cháy lớn xảy ra gần đây ở TP Hồ Chí Minh cũng như cả nước.

Nhà ở kết hợp kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh phải có lối thoát nạn khẩn cấp - Ảnh 1.

Nhiều hộ gia đình đã tận dụng tầng trệt để kinh doanh, các tầng trên được dùng để ở hoặc cho thuê. (Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)

"Khi xin phép xây dựng, thiết kế rất đúng với quy định là có lối thoát nạn, có lối thoát khói và ngăn cháy lan đầy đủ, nhưng khi xây dựng xong, chủ nhà trọ tự cơi nới để lấn chiếm các không gian. Đây là những yếu tố tiềm tàng và khi cháy xảy ra dễ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng", PGS. TS. Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, cho biết.

Thống kê trong 5 tháng đầu năm, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã xảy ra 234 vụ cháy, làm 10 người chết, thiệt hại tài sản rất lớn.

Qua kiểm tra, nhiều hộ gia đình đã tận dụng tầng trệt để kinh doanh, các tầng trên được dùng để ở hoặc cho thuê. Việc kết hợp nhiều chức năng trong cùng một không gian dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao hơn, nhất là thiết bị điện quá tải nhưng không được kiểm tra thay thế.

"Nhà ở mà chuyển đổi mục đích sử dụng qua nhà nhiều tầng, nhà cho thuê, nhà trọ…, quá trình vận hành các loại hình nhà này, không được kết hợp với các loại hình kinh doanh khác trong những mô hình này", Đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hồ Chí Minh, cho hay.

Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra, yêu cầu nhà ở kết hợp kinh doanh phải có lối thoát nạn khẩn cấp; khu vực tầng hầm và nhà để xe phải đảm bảo việc ngăn khói, ngăn cháy với các tầng phía trên.

Bên cạnh đó, việc tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân, đặc biệt là các hộ gia đình kết hợp kinh doanh cũng được đẩy mạnh.

Nhà ở kết hợp kinh doanh nhiều nơi chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy Nhà ở kết hợp kinh doanh nhiều nơi chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

VTV.vn - Hiện TP Hồ Chí Minh đang có khoảng 3.670 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, chưa đảm bảo đủ điều kiện an toàn PCCC.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước