Nhà xe Thành Bưởi lập bến bãi trái phép, có dấu hiệu trốn nộp thuế, phí

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/10/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sau vụ tai nạn xe khách khiến 5 người tử vong ở Đồng Nai, hoạt động của nhà xe được coi là lớn nhất nhì TP Hồ Chí Minh này đang được dư luận đặt nhiều câu hỏi.

Nhóm phóng viên thời sự đã điều tra trong nhiều ngày và phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến các hành vi như lập bến bãi trái phép và đặc biệt là có dấu hiệu trốn nộp thuế và phí của nhà xe này.

Nhà xe Thành Bưởi lập bến bãi trái phép, có dấu hiệu trốn nộp thuế, phí - Ảnh 1.

Hạ đồ từ taxi, vào mua vé và ngồi chờ ngay trên vỉa hè, nhìn qua có thể tưởng rằng đây là khung cảnh ở một bến xe nào đó. Nhưng không, đó là văn phòng của nhà xe Thành Bưởi ở đường Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Khách mua vé xong chỉ cần ngồi đợi khoảng 10 phút rồi di chuyển sang vị trí 2 xe khách loại 34 chỗ đã chờ sẵn.

Nhà xe Thành Bưởi lập bến bãi trái phép, có dấu hiệu trốn nộp thuế, phí - Ảnh 2.

Cách văn phòng nhà xe Thành Bưởi chỉ khoảng 30m, là trụ sở của Thanh tra giao thông. Liên tục nhiều xe khách Thành Bưởi xuất phát từ bến cóc như thế chạy ngang qua trụ sở Thanh tra Sở GTVT.

Đóng vai hành khách đi xe, sau khi gọi điện đặt chỗ đi chuyến TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt, phóng viên tới một văn phòng nhà xe Thành Bưởi trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Đến nơi, hành khách được phát cho một tờ phiếu, ghi số ghế, số xe, giờ đi và thêm cả dòng chữ: Phiếu thông tin không phải là vé!

Nhà xe Thành Bưởi lập bến bãi trái phép, có dấu hiệu trốn nộp thuế, phí - Ảnh 3.

Đến đúng giờ hẹn, các hành khách được trung chuyển lên 1 xe 16 chỗ. Xe này sau đó đưa khách tới 1 bãi đất trống ở đường Liên Phường, phường An Phú, TP Thủ Đức. Liên tục có các xe trung chuyển cũng như xe giường nằm tới đây đón trả khách.

Hành khách lên xe giường nằm đi được khoảng 15 phút thì toàn bộ các tờ giấy ban đầu nhận tại văn phòng được thu lại, rồi thanh toán tiền và không nhận lại bất cứ một tấm vé nào cũng như không thấy bất cứ một hợp đồng vận chuyển nào.

Chuyến xe 34 chỗ giường nằm, mỗi vé 280.000 đồng gần như kín chỗ. Như vậy, chỉ 1 chuyến, nhà xe Thành Bưởi thu về gần 10 triệu đồng doanh thu. Hiện nay, nhà xe xe Thành Bưởi khai thác các tuyến: TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ.

Nghị định số 10 năm 2020 Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nêu rõ, xe kinh doanh hợp đồng trong 1 tháng, mỗi xe ô tô không được thực hiện quá 30% tổng số chuyến của xe đó có điểm đầu trùng lặp và điểm cuối trùng lặp. Phạm vi trùng lặp được tính tại một địa điểm hoặc tại nhiều địa điểm nằm trên cùng một tuyến phố (tuyến đường), ngõ (hẻm).

Nhà xe Thành Bưởi lập bến bãi trái phép, có dấu hiệu trốn nộp thuế, phí - Ảnh 4.

Tuy nhiên, nhiều năm nay, nhà xe Thành Bưởi vẫn chạy một hành trình cố định TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt. Nhà xe này vẫn tổ chức đón trả khách liên tục, thường xuyên mỗi ngày tại văn phòng ở Lê Hồng Phong, quận 5 và Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, các bến bãi lậu ở đường Mai Chí Thọ và đường Liên Phường.

Không xuất vé nghĩa là không có cơ sở nộp thuế. Không đăng ký xe tuyến cố định nghĩa là không nộp các khoản lệ phí. Chưa ai biết số tiền thất thu cho Nhà nước là bao nhiêu khi nhà xe này suốt nhiều năm qua khai thác hai tuyến cố định TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ với hàng trăm chuyến xe mỗi ngày.

Nhà xe Thành Bưởi lập bến bãi trái phép, có dấu hiệu trốn nộp thuế, phí - Ảnh 5.

Công an kiểm tra trụ sở Công ty Thành Bưởi. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Chiều 26/10, lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đang đồng loạt kiểm tra nhà xe Thành Bưởi và các văn phòng đại diện vì có dấu hiệu trốn thuế.

Hàng loạt vi phạm của nhà xe Thành Bưởi đã được chỉ ra trong thông báo Kết quả kiểm tra của Sở GTVT TP Hồ Chí Minh.

Trong đó:

- Nhiều lái xe vi phạm thời gian lái xe liên tục (quá 4 giờ) và vi phạm thời gian lái xe làm việc trong ngày (quá 10 giờ).

- Công ty không thực hiện theo dõi khám sức khỏe định kỳ lái xe.

- Công ty không trích xuất được dữ liệu tổng hợp về hồ sơ lý lịch phương tiện; không cập nhật đầy đủ quá trình hoạt động của phương tiện vào lý lịch phương tiện (số chuyến trong tháng, số chuyến xe lũy kế).

- Tổ chức đón trả khách thường xuyên lặp đi lặp lại hàng ngày tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, vi phạm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước