Nhạc sĩ "Hà Nội niềm tin và hi vọng" qua đời ở tuổi 85

CSTN-Thứ hai, ngày 29/06/2015 19:06 GMT+7

VTV.vn - Nhạc sĩ Phan Nhân, tác giả của một trong những ca khúc hay nhất về Thủ đô "Hà Nội niềm tin và hi vọng", đã trút hơi thở cuối cùng lúc 11 giờ 45 phút hôm nay (29/6).

Nhạc sĩ Phan Nhân tên khai sinh là Liêu Nguyễn Phan Nhân, sinh năm 1930 tại Bình Đức, Long Xuyên, An Giang. Ông hoạt động âm nhạc từ thời kháng chiến chống Pháp và đã sáng tác hàng trăm ca khúc. Ông nổi tiếng với những ca khúc về tình yêu quê hương đất nước như Hà Nội niềm tin và hy vọng, Tình ca đất nước, Nhớ về Pắc Bó, Xa Hà Nội...

Bên cạnh đó, ông còn sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi như Em là con gái má Út Tịch, Chú cừu Mộc Châu, Chú ếch con, Hàng cây ơn Bác...

Lễ viếng nhạc sĩ Phan Nhân sẽ được bắt đầu vào lúc 7h ngày mai (30/6).

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước