Nhiễm trùng nặng vì chăm sóc da tại spa trôi nổi

Nhóm phóng viên VTV Digital-Thứ năm, ngày 17/11/2022 20:58 GMT+7

VTV.vn - Nhiều chị em đã bị rơi vào bẫy làm đẹp, ngậm đắng nuốt cay với gương mặt bị tổn thương nghiêm trọng.

Gần Tết Nguyên đán, nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ lại tăng cao. Chỉ cần gõ tìm kiếm trên mạng xã hội, chúng ta có thể bắt gặp những quảng cáo chăm sóc, điều trị làm đẹp da hay thẩm mỹ đón Tết, như: trắng cấp tốc, trị nám hiệu quả, hay phẫu thuật thẩm mỹ giá rẻ…

Mỗi lần soi gương, cô gái lại ứa nước mắt: "Chưa bao giờ nghĩ đến là mình sẽ bị như thế này".

Ai cũng đều nghĩ như vậy cho đến khi gặp chuyện. Bệnh án nằm 9 ngày tại Bệnh viện Da liễu Trung ương với nhiều biến chứng đau đớn. Mong muốn có một làn da đẹp để đón Tết, cô gái đã điều trị mụn và lăn kim tại một spa gần nhà. Liệu trình với giá 4 triệu đồng, chưa kể tiền mua các loại mỹ phẩm.

"Mặt mình mủ vàng chảy dịch rất nhiều, sốt cao 40oC trong mấy ngày đầu tiên", nạn nhân chia sẻ.

Theo bác sĩ điều trị, bệnh nhân đã bị nhiễm trùng da lan tỏa, phải chỉ định điều trị bằng kháng sinh.

Nhiễm trùng nặng vì chăm sóc da tại spa trôi nổi - Ảnh 1.

Bệnh nhân bị nhiễm trùng da lan tỏa.

"Tình trạng viêm da tiếp xúc, sẽ làm tổn thương hàng rào da, gây ra tổn thương như thời điểm chúng tôi tiếp nhận. Nếu bệnh nhân không được điều trị và chẩn đoán đúng kịp thời thì có những bệnh nhân có nguy cơ hoại tử, loét và trong y văn có ghi nhận nguy hiểm đến tính mạng", bác sĩ Lê Thị Hoài Thu, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết.

Phóng viên đã tìm đến cơ sở làm đẹp, nơi bệnh nhân trao gửi gương mặt mình, nằm ở Phố Đông, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Cơ sở này có đủ các dịch vụ từ gội đầu, triệt lông… tới điều trị mụn.

"Chị bôi 1 tháng là đã thấy rồi, thậm chí bôi 2 tuần đã thấy rồi", chủ cơ sở làm đẹp ở Phố Đông, huyện Hoài Đức, Hà Nội, nói.

Gặp được khách, bà chủ ra sức quảng cáo liệu trình trắng sáng đón Tết, với bộ sản phẩm với giá khoảng 2 triệu đồng.

Chủ cơ sở cho biết, những kinh nghiệm về da liễu được đúc kết từ khóa học tại thẩm mỹ viện. Người này cũng thừa nhận, cơ sở chưa có giấy phép hoạt động, nhưng vẫn tự ý điều trị cho khách gây biến chứng.

"Các cơ sở spa hay quán cắt tóc gội đầu, các bạn ấy đi học được vài tháng, vài tuần, sau đấy về cơ sở của mình dùng sản phẩm trôi nổi tiêm trực tiếp vào cơ thể khách hàng, như vậy mang đến nhiều nguy hiểm", bác sĩ Hoàng Thị Tình, Khoa thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, nhận định.

"Bài học rút ra cho mọi người là không nên làm ở những quán spa trôi nổi, tự mọc. Tốt nhất các bạn muốn làm đẹp thì đi ra các bác sĩ làm ở bệnh viện da liễu", mẹ của nạn nhân nói.

Theo ghi nhận đến thời điểm này, cô gái đã được cơ sở nói trên đền bù thiệt hại, nhưng chắc chắn không ai muốn nhận tiền đền bù để phải hy sinh làn da và sức khỏe của mình.

Những tháng cuối năm, bắt đầu vào mùa làm đẹp, các chị em hãy cảnh giác trước những lời mời chào có cánh để tránh tình trạng tiền mất, mà làn da tệ đi.

Đắp mặt 'detox' tại spa, cô gái trẻ nhập viện với khuôn mặt đầy mụn Đắp mặt "detox" tại spa, cô gái trẻ nhập viện với khuôn mặt đầy mụn

VTV.vn - Qua thăm khám, bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm Eczema herpesticum.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước