Nhiệt độ ở Cao Bằng xuống âm 3 độ C

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/01/2024 13:10 GMT+7

VTV.vn - Sáng sớm 22/1, đợt không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các địa phương. Tại tỉnh Cao Bằng nền nhiệt giảm sâu, riêng đỉnh Phia Oắc nhiệt độ xuống âm 3 độ C.

Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa, trời rét đậm, rét hại, đường phố thưa vắng người đi lại, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân. Tại đỉnh Phia Oắc (huyện Nguyên Bình) có độ cao 1.931m so với mực nước biển, vào lúc 10h ngày 22/1 nhiệt độ xuống âm 3 độ C, có khả năng xuất hiện băng giá.

Để bảo đảm sức khỏe cho học sinh trong những ngày rét đậm, ngay trong sáng nay, một số trường học trên địa bàn tỉnh đã thay đổi thời gian học; các trường mầm non thông báo do rét đậm rét hại, các phụ huynh nên cho trẻ nghỉ học ở nhà, nếu phụ huynh có nhu cầu nhà trường vẫn nhận trẻ, cho trẻ ăn ngủ, đảm bảo sức khỏe.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có công văn chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với thời tiết rét đậm, rét hại. Tiếp tục nắm bắt diễn biến thời tiết, chủ động phòng chống rét, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, sinh hoạt thường ngày cho nhân dân; chủ động tổ chức các đoàn công tác chuyên môn xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, tránh rét cho gia súc, giảm thiểu thiệt hại do thời tiết gây ra.

Còn tại tỉnh Lạng Sơn, nền nhiệt độ trung bình phổ biến từ 9-12 độ C, thấp nhất tại đỉnh núi Mẫu Sơn chỉ khoảng 3,6 độ C. Đây là đợt không khí lạnh thứ hai xảy ra trên địa bàn tỉnh và dự kiến kéo dài đến ngày 28/1. Thời tiết rét buốt nhất xảy ra vào đêm và sáng sớm 2 ngày tới.

Hầu hết trong ngày hôm nay, các trường mầm non và nhiều trường tiểu học cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khoẻ. Tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và các địa phương chủ động phương án bảo vệ sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Chủ động triển khai các phương án chống giá rét cho cây trồng, vật nuôi để đảm bảo sản xuất.

Sáng nay, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến Hà Nội. Mưa rét khiến hầu hết các tuyến đường trên địa bàn Thủ đô đều xảy ra tình trạng ùn, tắc. Nhiều điểm tắc đường kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ.

Nhiệt độ ở Cao Bằng xuống âm 3 độ C - Ảnh 1.

Người dân Thủ đô di chuyển chật vật trong mưa rét ngày đầu tuần. Ảnh: TTXVN

Ngay từ sáng sớm tại khu vực ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh số lượng phương tiện đã tăng cao. Mưa rét khiến nhiều tuyến đường gặp vấn đề ùn tắc nghiêm trọng, thời gian không di chuyển được lên tới hàng giờ đồng hồ. Người tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Tại các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, Tố Hữu, Vành đai 3, Nguyễn Lương Bằng đến 10h, hàng trăm người dân vẫn chôn chân dưới trời mưa, chưa thể đến được cơ quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước