Nhiều bệnh nhân bị bỏ rơi tại các bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh

Thế Hà-Thứ sáu, ngày 05/03/2021 14:03 GMT+7

VTV.vn - Hội thầy thuốc trẻ TP Hồ Chí Minh mới đây đã phát đi thông báo nhờ các mạnh thường quân hỗ trợ nhiều bệnh nhân không có người thân chăm sóc tại các bệnh viện.

Đó là hàng chục bệnh nhân là người vô gia cư, tâm thần, thậm chí bị người nhà "bỏ rơi" sau khi đưa đến viện. Tất cả đều không có chi phí tự chữa bệnh, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Một nam bệnh nhân vừa nhập viện điều trị sau khi bị ngã ngoài đường. Sức khỏe đã ổn định. Nhưng hiện không thể nhớ được cách liên lạc với gia đình.

Một trường hợp khác cũng được bệnh viện cưu mang nhiều ngày. Bệnh nhân được người nhà đưa vào nhập viện nhưng sau đó bỏ đi luôn, địa chỉ trên hồ sơ lại là địa chỉ ảo.

Nhiều bệnh nhân bị bỏ rơi tại các bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Nhiều bệnh nhân bị người nhà "bỏ rơi"

Một hai trường hợp không khó nhưng hàng chục trường hợp như vậy ở hầu hết bệnh viện trên địa bàn thành phố đã tạo ra gánh nặng không nhỏ. Vì cái khó là không có đơn vị tổ chức nào hỗ trợ thường xuyên. Lương tâm ngành y không thể bỏ mặc nên các bệnh viện buộc phải tự xoay sở.

Hiện, một công ty có tên wecare247 đang tài trợ nhân viên chăm sóc miễn phí cho một số bệnh nhân bị bỏ rơi. Về lâu dài, các bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với ngành lao động thương binh xã hội và chính quyền địa phương, để điều trị xong sẽ đưa các bệnh nhân này tới trung tâm chăm sóc người neo đơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước