Nhiều đầu mối chậm kiểm kê tài sản công

Nguyễn Trung, Chí Trung, Nam Việt-Thứ ba, ngày 25/03/2025 21:08 GMT+7

Tự động phát sau
2
Current Time0:00
/
Duration0:00
0:00

VTV.vn - Tính đến hết tháng 3, cả nước phải hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công. Mặc dù nhiều địa phương đạt tiến độ cao song một số vẫn chậm trễ, so với mục tiêu đề ra.

Đến hết tháng 3 năm nay, tất cả các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên cả nước phải hoàn thành việc tổng kiểm kê tài sản công, bao gồm các tài sản của Nhà nước đầu tư và quản lý, cũng như các kết cấu hạ tầng liên quan. Đây là yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu của việc kiểm kê này là giúp Chính phủ nắm bắt đầy đủ thông tin về số lượng, giá trị và tình trạng sử dụng tài sản công. Đồng thời, việc này sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện các chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công, từ đó hỗ trợ việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nhiều đầu mối chậm kiểm kê tài sản công - Ảnh 1.

Việc sáp nhập ba phường thành một phường tại quận Hồng Bàng đã dẫn đến tình trạng dư thừa trụ sở làm việc và các tài sản công khác.

Ông Phạm Văn Đoan, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết: "Đánh giá lại giá trị của từng tài sản để tham mưu cho đúng cho trúng. Đối với những đơn vị sáp nhập mà có tài sản dôi dư quận cũng đã có báo cáo cụ thể thành phố để tổng hợp báo cáo Chính phủ".

Hải Phòng đã hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công tại toàn bộ 1269 đơn vị, qua đó có được số liệu đầy đủ tài sản công của khối cơ quan nhà nước, khối đơn vị sự nghiệp và tài sản kết cấu hạ tầng để có thể bắt tay vào xây dựng phương án sử dụng có hiệu quả các tài sản này, tránh sự lãng phí.

Ông Trần Xuân Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Hải Phòng cho biết thêm: "Đối với những tài sản công dôi dư thì chủ trương của thành ủy Hải Phòng là ưu tiên sử dụng vào mục đích công cộng như nhà văn hóa công viên nhà phục vụ cộng đồng. Đối với những vị trí có giá trị thương mại sẽ đấu giá thu lại nguồn thu cho ngân sách".

Đây là lần đầu tiên cả nước thực hiện tổng kiểm kê tài sản công với nhiều loại tài sản khác nhau, được hình thành qua nhiều thời kỳ. Mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn kiểm kê, nhưng tính đến nay, mới chỉ có 49 Bộ, ngành và địa phương hoàn thành báo cáo kiểm kê với tỷ lệ đạt 99%.

Nhiều đầu mối chậm kiểm kê tài sản công - Ảnh 2.

Hiện vẫn còn tới 32 Bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo tiến độ đạt dưới 95% .

"Đề nghị thực hiện theo công điện 138 của Thủ tướng xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đặc biệt là người đứng đầu của các đơn vị chậm tiến độ kiểm kê hoặc các số liệu kiểm kê không đảm bảo. Một số bộ ngành, cơ quan trung ương nếu không có các giải pháp quyết liệt thì không thể hoàn thành được, ví dụ như Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và đào tạo là những đơn vị có số lượng tài sản cần kiểm kê rất lớn" - Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết

Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương thống kê các tài sản không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích hoặc không hiệu quả và lên kế hoạch sử dụng các nhà đất dôi dư.

Đồng thời rà soát cơ sở vật chất của chính quyền địa phương các cấp để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các tài sản này ngay trong quá trình sắp xếp lại bộ máy.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước