Nhiều địa phương phong tỏa, khẩn trương truy vết F1, F2

N.M (t/h)-Thứ sáu, ngày 07/05/2021 06:00 GMT+7

Thực hiện phun khử khuẩn tại điểm du lịch cộng đồng bản Cát Cát, nơi mà bệnh nhân dương tính với COVID-19 đã đến. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Hà Nội, Hải Dương dừng các dịch vụ ăn uống, Thái Bình giãn cách xã hội toàn tỉnh. Các địa phương trên cả nước chủ động những biện pháp quyết liệt ngăn chặn dịch.

Từ 0h ngày 7/5, thành phố Hải Dương tạm dừng hoạt động các quán ăn tại chỗ từ 21h hôm trước đến 10h sáng hôm sau, chỉ được mua mang về; tạm dừng các phòng tập thể dục trong nhà: gym, yoga, tổ chức hát, giao lưu tại các phòng trà.

Nhiều địa phương phong tỏa, khẩn trương truy vết F1, F2  - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong tỏa khách sạn Sun Hotel, khu đô thị Thiên Phú, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, nơi bệnh nhân Đ.D.T lưu trú trước khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN

Cũng từ 6h ngày 7/5, Ninh Bình cũng sẽ dừng các hoạt động này, đồng thời tạm dừng đón khách tại các điểm du lịch, các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Tương tự, tỉnh Bình Định yêu cầu tạm dừng tổ chức đám cưới; không tập trung đông người ở đám tang, đám giỗ, đồng thời tạm ngưng tiếp nhận các chuyên gia người nước ngoài đến ngày 31/5.

* Lào Cai

Sáng 6/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã phong tỏa khách sạn Pao's, phường Cầu Mây, nơi nữ bệnh nhân 2998 (Đ.T.M.H, 32 tuổi, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) nghỉ trong dịp lễ 30/4 và 1/5, đồng thời cách ly tại chỗ tất cả nhân viên của khách sạn này.

Lực lượng y tế đã tiến hành phun khử khuẩn tất cả điểm đi lại, ăn uống và sử dụng dịch vụ ở thị xã Sa Pa mà nữ bệnh nhân 2998 từng đến (gồm 13 địa điểm). Thị xã Sa Pa cũng kích hoạt toàn bộ đội phản ứng nhanh, nâng lên một cấp phòng, chống dịch và thành lập chốt kiểm dịch COVID-19 tại khu vực đèo Ô Quý Hồ.

Nhiều địa phương phong tỏa, khẩn trương truy vết F1, F2  - Ảnh 2.

Kiểm tra đo thân nhiệt, khai báo y tế với tất cả mọi người ra vào thị xã Sa Pa trên quốc lộ 4D. Ảnh: TTXVN

Đến 9h ngày 6/5, có 94 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân này được xác định. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm đã có 63/94 trường hợp âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, số F2 gồm 236 người và đã có 39/236 trường hợp âm tính lần 1.

Cùng ngày, Đoàn công tác do Giám đốc sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Hương, đã đến thị xã Sa Pa để chỉ đạo phòng dịch.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, từ ngày 6/5, toàn bộ học sinh trên địa bàn thị xã Sa Pa đã tạm dừng đến trường. Tại các đầu ra vào khu du lịch quốc gia trên Quốc lộ 4D, các tỉnh lộ 152, 155 đều có các chốt chặn kiểm soát người và phương tiện qua lại.

Trước đó, sáng 5/5, tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận thông báo về trường hợp Đ.T.M.H (bệnh nhân 2998) ở quận Thanh Khê (Đà Nẵng) dương tính với SARS-CoV-2. Đáng chú ý, người này từng đến Sa Pa dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 và có lịch trình di chuyển phức tạp.

* Thái Bình

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, sáng 6/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã họp khẩn bàn triển khai các giải pháp khẩn cấp ứng phó với dịch.

THeo đó, toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đồng thời kích hoạt hoạt động của các tổ tự quản, tổ kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị quyết tâm, khẩn trương, khẩn cấp, thần tốc phòng, chống dịch, tạm dừng các hoạt động không cần thiết tập trung cho công tác phòng, chống dịch.

Ngành y tế thần tốc truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh, sẵn sàng các phương tiện, vật tư, nhân lực và lên các phương án sẵn sàng ứng phó với dịch, triển khai ngay việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các trường hợp F1, F2. Các huyện, thành phố nâng mức độ phòng, chống dịch lên cao nhất.

* Bình Dương

Chiều 6/5, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cho biết, qua truy vết thần tốc những trường hợp liên quan các ca bệnh trên cả nước, ngành y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, đến chiều 6/5 đã có 73 trường hợp F1 đều có kết quả âm tính lần 1 và đã được cách ly tập trung.

Sở Y tế Bình Dương đang triển khai giám sát, điều tra và xử lý dịch COVID-19 với tinh thần khẩn trương, truy vết nhanh nhất để sớm kiểm soát tình hình. Nhận định tình hình dịch COVID-19, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cho biết, hiện nguy cơ dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh là rất cao, người dân cần nghiêm túc thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đồng thời, Sở nâng mức cảnh báo nguy cơ cao để các ngành tập trung các biện pháp phòng ngừa triệt để, không để dịch lây ra cộng đồng.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng, các huyện, thị tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm, xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Thành phố Thủ Dầu Một đã ra quân đồng loạt và có nhiều người bị xử phạt do không chấp hành đeo khẩu trang tại nơi công cộng

* Sơn La

Tính đến 15h ngày 6/5, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xác định được 52 người liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, bao gồm cả bệnh nhân, người đến khám, người thăm thân...; trong đó, có 41 người đã về Sơn La. Tất cả các trường hợp này đều được lấy mẫu xét nghiệm (chưa có kết quả xét nghiệm) và áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La đề nghị những người đã đi, đến, ở, khám và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ đầu tháng 4/2021 đến nay khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ hoặc liên hệ đến số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La: 02123.666.115.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước