Nhiều diện tích rừng tại Phú Quốc bị chặt phá

Đặng Công-Thứ ba, ngày 29/11/2022 12:27 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng phá rừng lấn chiếm đất thời gian qua tiếp tục diễn biến phức tạp tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Khu vực rừng thuộc xã Gành Dầu nhìn bên ngoài còn khá nguyên vẹn nhưng bên trong, hàng loạt cây rừng bị đốn hạ, có cả một vạt rừng lớn bị ngã đổ. Theo tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang, đối tượng phá rừng lợi dụng đêm tối, lẻn vào cưa khoảng 2/3 bán kính thân cây. 

Nếu ngay sau đó, lực lượng chức năng có tuần tra, kiểm soát cũng khó lòng phát hiện vì cây vẫn thẳng đứng và xanh tốt. Khi cây gặp gió to sẽ đổ ngã và tội phá rừng quả tang không thể xác lập. Một thời gian sau, các đối tượng sẽ lén lút cất nhà và bao chiếm diện tích rừng bị phá. Tình trạng này xuất hiện ở nhiều cánh rừng khác.

Thông tin từ Vườn quốc gia Phú Quốc, diện tích rừng phòng hộ trên đảo có gần 12.000 ha thì nay chỉ còn hơn một nửa, tập trung ở khu vực phía Nam của đảo. 


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước