Nhiều giải pháp mạnh với lao động trái phép ở Hàn Quốc sau 31/12/2015

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/11/2015 11:04 GMT+7

VTV.vn - Sau ngày 31/12, các cơ quan chức năng Hàn Quốc và Việt Nam sẽ tiến hành đồng loạt các giải pháp mạnh nhằm xử lý tình trạng lao động trái phép tại Hàn Quốc.

Nhằm kêu gọi hơn 15.000 lao động đã hết hạn hợp đồng tại Hàn Quốc sớm quay trở về nước, nội dung của Nghị quyết 62 của Chính phủ có quy định: Các lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc khi về nước từ ngày 1/9-31/12/2015 sẽ được miễn mức xử phạt vi phạm hành chính lên đến 100 triệu đồng.

Qua hơn hai tháng triển khai thực hiện, số lao động bất hợp pháp về nước mặc dù đã tăng mạnh, nhưng tỷ lệ cư trú trái phép tại Hàn Quốc vẫn còn ở mức cao. Vì vậy, cơ quan chức năng của cả Việt Nam và Hàn Quốc đều khẳng định, sau ngày 31/12 tới, sẽ tiến hành đồng loạt các giải pháp mạnh nhằm kéo giảm tình trạng lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Quy định mới về xử phạt lao động Việt Nam bất hợp pháp tại Hàn Quốc Quy định mới về xử phạt lao động Việt Nam bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Chính phủ Việt Nam đã có quy định mới về việc xử phạt lao động Việt Nam bất hợp pháp tại nước ngoài, trong đó có thị trường Hàn Quốc, số tiền bị phạt từ 80-100 triệu đồng.

VIDEO trên là nội dung chi tiết, mời quý vị theo dõi!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước