Nhiều hộ chăn nuôi "treo'' chuồng vì dịch tả lợn châu Phi

Lê Hải - Vũ Anh-Thứ bảy, ngày 28/05/2022 12:15 GMT+7

VTV.vn - Huyện Thống Nhất, thủ phủ chăn nuôi của tỉnh Đồng Nai, có hơn 1.400 hộ chăn nuôi giờ đa phần phải giảm đàn hoặc là treo chuồng.

Từ năm 2019, dịch tả lợn châu Phi lây lan và ảnh hưởng ngành chăn nuôi Việt Nam. Cùng với việc ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tới nay, ngành chăn nuôi đặc biệt là thủ phủ chăn nuôi lợn Đồng Nai đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch, thậm chí nhiều hộ chăn nuôi đã phải ngưng nuôi.

Trang trại nuôi heo của ông Trần Công Dân (xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) với khoảng 4.000 con lợn thịt giờ chỉ là những chuồng trống trơn, bụi, màng nhện giăng đầy. Ông cho biết, trải qua thời kỳ dịch tả lợn châu Phi làm chết nhiều lợn, ông quyết định treo phần lớn số chuồng, dù kinh phí đầu tư rất lớn.

Nhiều hộ chăn nuôi treo chuồng vì dịch tả lợn châu Phi - Ảnh 1.

Sau vài lần bị dịch tả lợn châu Phi, tới thời điểm này, trang trại của ông Nguyễn Đức Huân (xã Gia Kiệm, Thống Nhất) từ quy mô đàn 120 con lợn nái giờ chỉ con 30 con để cầm cự. Thời kỳ đỉnh dịch, ông Huân chứng kiến cả đàn heo lần lượt chết dần.

Theo thông kê sơ bộ, chỉ hơn 2 năm dịch tả lợn châu Phi càn quét, thủ phủ chăn nuôi của tỉnh Đồng Nai là huyện Thống Nhất với khoảng hơn 1.400 hộ chăn nuôi, giờ đa phần đã phải giảm đàn hoặc là treo chuồng không thể tiếp tục chăn nuôi.

Không chỉ Đồng Nai, nhiều tỉnh, thành hiện nay cũng đang tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi cộng với giá thức ăn chăn nuôi đang tăng mạnh, khó khăn đang chồng chất với người chăn nuôi còn đang cố trụ lại với nghề.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước