Nhiều khu dân cư tại Đà Nẵng vẫn còn ngập sâu

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 15/10/2022 20:14 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo TP. Đà Nẵng nhận định: đây là trận ngập lụt lịch sử, làm rối loạn hệ thống giao thông, đặc biệt dòng chảy rất xiết gây khó khăn cho việc cứu hộ, cứu nạn.

Cơn mưa kỷ lục trút xuống Đà Nẵng trong chiều và đêm qua (14/10) khiến nhiều con đường của TP Đà Nẵng như biến thành sông chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Nhiều khu dân cư bị ngập nặng. Người dân phải thức trắng đêm chạy lũ. Đến trưa nay, một số khu dân cư trong nội thành Đà Nẵng vẫn còn bị ngập sâu.

Tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê, các khu dân cư thuộc khu vực từ Kiệt 96 Điện Biên Phủ đến Kiệt 251 đường Thái Thị Bôi, mặc dù giữa đêm qua đến trưa nay trời hết mưa nhưng nước vẫn chưa thể thoát, nhiều nhà dân vẫn còn ngập từ 1 đến hơn 1,5m.

"Trận mưa lịch sử đêm qua chưa bao giờ thấy. Trận mưa này gấp mấy lần trận mưa năm 1999", ông Bùi Đức Ngọc  - Tổ trưởng Tổ 62, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết.

Cũng tại quận Thanh Khê, khoảng 500 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu khu vực này đang còn vật lộn với nước lũ. Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ địa phải dùng xuồng vào trong để tiếp tế lương thực, thực phẩm và nước uống cho người dân. 

"Lực lượng quân sự Quận đã đưa 4,5 chiếc xuồng vào trong để hỗ trợ người dân. Sáng nay đã hỗ trợ, bánh mỳ, nước sạch và mỳ tôm cho người dân. Chúng tôi đi từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ người dân", ông Hồ Thuyên - Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng thông tin.

Hiện các quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu cũng còn 1 số khu vực thấp trũng bị ngập, lãnh đạo TP Đã Nẵng đã yêu cầu xử lý ngập úng khu vực này trên tinh thần nhanh nhất để ổn định cuộc sống người dân. Cùng với đó là có giải pháp hỗ trợ phù hợp cho người dân, nhất là đảm bảo thực phẩm và nước uống, không để phát sinh dịch bệnh tại khu vực.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước