Nhiều người dân Hà Nội thay đổi quan niệm về tiêm vaccine COVID-19 mũi 4

Kim Xuân, Văn Lương-Thứ ba, ngày 12/07/2022 19:37 GMT+7

VTV.vn - Vài tuần trước vẫn còn có người đắn đo xem có nên tiêm hay không, nay thì nhiều người dân đã chủ động liên hệ để được tiêm vaccine COVID-19 do lo ngại biến chủng mới.

Theo thống kê của Hà Nội, đến thời điểm này mới có khoảng 500.000, tương đương hơn 1/3 số người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4.

Với mục tiêu 100% đối tượng này tiêm vaccine trong tháng 7, Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó nhấn mạnh về lợi ích của vaccine phòng COVID-19 khi có biến thể mới của SARS-CoV-2 xuất hiện.

Nhiều người dân Hà Nội thay đổi quan niệm về tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 - Ảnh 1.

Một điểm tiêm chủng của Hà Nôi, chỉ 1 tuần trước hầu như không có người, còn hôm nay, các dây chuyền làm việc luôn tay. Vài tuần trước vẫn còn có người đắn đo xem có nên tiêm hay không, nay thì nhiều người dân đã chủ động liên hệ để được tiêm vaccine COVID-19. Lý do là gần đây xuất hiện thông tin về biến thể mới BA.4 và BA.5.

13/13 phường của quận Bắc Từ Liêm đã đồng loạt tổ chức tiêm mũi 3 và mũi 4 cho người dân trên địa bàn. Hiện tỷ lệ tiêm mũi 3 của Bắc Từ Liêm mới chỉ đạt 50% và mũi 4 là hơn 20%.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần này, 30 quận huyện trên địa bàn sẽ đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 và quyết tâm hoàn thành tiêm mũi 4 trong tháng 7.

Các bằng chứng khoa học cho thấy việc tiêm vaccine phòng COVID-19 là cần thiết đối với tất cả các độ tuổi, từ 5 tuổi trở lên. Đặc biệt, mũi 4 dành cho những người mắc bệnh nền, người cao tuổi và lực lượng tuyến đầu và người làm tại các khu công nghiệp để giảm nguy cơ nhập viện, đứt gãy chuỗi sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước