Nhiều người dân ngó lơ cầu đi bộ, bất chấp băng qua đường

Diện Đàm, Phạm Dịu, Trung Duy-Thứ sáu, ngày 25/10/2024 22:16 GMT+7

VTV.vn - Cầu đi bộ được xây dựng nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Thế nhưng, thực tế hiện nay cho thấy nhiều người dân vẫn chọn cách băng qua đường bất chấp.

Khi được hỏi về việc sử dụng cầu vượt bộ hành, không ít người trả lời rằng việc băng qua đường chỉ tốn vài phút và tiện lợi hơn nhiều. 

Một người đi đường chia sẻ: "Hôm nay gấp về nhà, nếu có thời gian tôi sẽ vòng ra cầu". Một người khác cho biết: "Cầu ở xa quá, không tiện".

Những lý do đó cho thấy tâm lý tìm kiếm sự tiện lợi đã dẫn đến những quyết định không an toàn. Thậm chí, nhiều người còn không biết đến sự hiện diện của những cây cầu.

Theo quy định hiện hành, người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ. Thế nhưng chỉ đến khi xe cộ quá đông, không thể chen xuống lòng đường được, nhiều người mới chọn cách đi qua cầu.

Tại Hà Nội hiện có khoảng 70 cầu vượt bộ hành, nhưng chưa có sự phân bố hợp lý, khiến người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận. Hệ quả là đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do người đi bộ không tuân thủ quy định. Hành vi vi phạm luật giao thông không chỉ dẫn đến xử phạt hành chính mà còn có thể bị truy cứu hình sự nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước