Nhiều người tiếc nuối khi không tham gia bảo hiểm y tế

Kim Xuân, Đức Thắng-Thứ sáu, ngày 30/06/2023 21:00 GMT+7

VTV.vn - Đến thời điểm này đã có trên 91% người dân tham gia BHYT nhưng cũng còn nhiều người tiếc nuối khi không tham gia, phải bỏ điều trị hoặc vay mượn để chi trả phí điều trị.

Có người nhà điều trị tại khoa Hồi sức - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn gần 1 năm nay do đột quỵ não, chị Trần Kiều Vân ở huyện Lục Bình cho biết, chi phí điều trị của bệnh nhân lên tới 500 triệu, bệnh nhân được bảo hiểm chi trả 95% và gia đình chỉ phải chi trả 5%.

''Gia đình chi trả 5%, vào khoảng 25-30 triệu. Cũng may có bảo hiểm cho nên đỡ được chi phí rất nhiều'', chị Vân cho biết.

Dù được tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm y tế khi đau ốm nhưng gia đình bà Đoàn Thị Cúc (ở Lạng Sơn) lại không quan tâm và nghĩ vẫn còn khỏe nên không tham gia. Giờ bà hối hận khi chồng bị biến chứng đái tháo đường, có nguy cơ phải cắt bỏ bàn tay.

Bà Cúc cho hay: ''Vào viện chi phí rất tốn kém, đi vay mượn được 20 triệu viện phí. Tôi rất hối hận khi không mua bảo hiểm y tế''.

Việc điều trị sẽ dễ dàng hơn với những bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế. Bác sĩ có thể chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng, xét nghiệp và sử dụng các loại thuốc tốt. Nhưng với những trường hợp không có thẻ bảo hiểm sẽ phải cân nhắc, dựa trên khả năng của gia đình.

Với những người mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng cho một đợt điều trị. thì chiếc thẻ bảo hiểm thực sự đã trở thành phao cứu sinh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước