Nhiều phụ huynh "lãng quên" đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Tấn Quýnh, Anh Dũng-Thứ năm, ngày 02/03/2023 17:27 GMT+7

VTV.vn - Trẻ em từ 6 tuổi trở lên phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy thế nhưng, vẫn còn không ít phụ huynh thờ ơ trong chuyện đội mũ bảo hiểm cho con trẻ.

Ghi nhận tại một trường Tiểu học ở xã Vạn Thọ (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) vào giờ tan trường, không ít phụ huynh đến trường đón con nhưng bản thân lại “quên” đội mũ bảo hiểm. Bố mẹ không đội mũ bảo hiểm và những đứa trẻ ngồi phía sau cũng không mũ bảo hiểm.

Ở xã Vạn Thọ có những con đường hẹp, phương tiện giao thông đông, cũng có tuyến đường vừa nâng cấp mở rộng thông thoáng, nhiều người điều khiển phương tiện dễ chủ quan tăng tốc. Đi xa hay gần thì rủi ro tai nạn cũng dễ chực chờ.

Nhiều phụ huynh lãng quên đội mũ bảo hiểm cho trẻ em - Ảnh 1.
Nhiều phụ huynh lãng quên đội mũ bảo hiểm cho trẻ em - Ảnh 2.

Hơn 1.000 người tử vong do tai nạn giao thông trong hai tháng đầu năm nay. Dù các địa phương đã có nhiều giải pháp, nguy cơ tai nạn giao thông vẫn còn rất cao trên nhiều tuyến đường. Điều này đòi hỏi càng phải tăng cường biện pháp cơ bản để giảm nguy cơ tử vong nếu xảy ra tai nạn giao thông đó là đội mũ bảo hiểm. Thế nhưng, ở không ít vùng quê, dù người lớn biết tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm nhưng lại chưa có thói quen đội mũ bảo hiểm cho con em.

Mỗi năm, gần 2.000 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông, tỷ lệ trẻ dưới 14 tuổi chiếm 13,4% số ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Những con số mang tính cảnh báo này cũng chính là lời nhắc nhở rằng phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên mô tô, xe máy. Đây là cách để đảm bảo an toàn cho trẻ em và tạo nề nếp chấp hành Luật Giao thông từ khi còn là đứa trẻ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước