Nhiều thiết bị an toàn trên cao tốc Bến Lức - Long Thành bị mất trộm

Thanh Phong-Chủ nhật, ngày 29/05/2022 10:33 GMT+7

VTV.vn - Hàng loạt tấm chống lóa, lưới chắn rác và hệ thống dây điện bị mất trộm tại gói thầu J2 cao tốc Bến Lức - Long Thành, gây thiệt hại nặng cho nhà thầu.

Sáng 28/5, đại diện chủ đầu tư và nhà thầu thi công gói thầu J2 thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, đi kiểm tra và phát hiện nhiều dây điện chiếu sáng, tấm chống lóa, thiết bị an toàn giao thông bị mất trộm.

Theo ghi nhận chạy dọc cầu Sông Chà đoạn qua xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh) có thể dễ dàng quan sát nhiều tấm chống lóa trên dải phân cách bị tháo dỡ. Các hộp trụ đèn được lắp trên cột đèn chiếu sáng bị đập phá vỡ nát để rút dây điện đã được lắp bên trong.

Nhiều thiết bị an toàn trên cao tốc Bến Lức - Long Thành bị mất trộm - Ảnh 1.

Một nắp thiết bị điện bị mất trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

Tại gói thầu J2, quan sát cho thấy vị trí bị tháo tấm chống chói khoảng gần 150m (Km 25+300 đến Km 25+450). Các trụ đèn đều bị đập phá cắt dây cáp điện bị mất trộm gần như hoàn toàn.

Đại diện Ban điều hành gói thầu J2 cao tốc Bến Lức - Long Thành cho biết, việc mất trộm vật tư, các thiết bị đảm bảo ATGT trên cao tốc rất nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khi đưa vào khai thác.

Để tránh mất cắp, thiết bị vật tư trên công trường, nhà thầu đã thuê bảo vệ trực 24/24h tại vị trí lên xuống, ra vào gói thầu để ngăn chặn người dân địa phương tự ý lên cầu. Tuy nhiên tình trạng mất trộm thiết bị vẫn xảy ra, công trình chưa được bàn giao nên gây thiệt hại nặng cho nhà thầu.

Nhiều thiết bị an toàn trên cao tốc Bến Lức - Long Thành bị mất trộm - Ảnh 2.

Một đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành khu vực bị mất các thiết bị an toàn

Qua thống kê, đường cáp điện chiếu sáng trên cầu Sông Chà bị mất trên 80%, lưới tấm chống chói lắp trên dải phân cách 57 tấm và mất 10 cột chống chói. Ngay sau khi phát hiện mất trộm, Liên danh Nhà thầu đã trình báo địa phương để làm rõ vụ trộm này.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư 31.320 tỉ đồng, được khởi công từ năm 2014 do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Đường cao tốc này kết nối với đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương tại nút giao trên địa bàn tỉnh Long An, tạo sự thông thương từ miền Tây sang các tỉnh miền Đông, góp phần giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian đi lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước