Nhiều thiết bị chữa cháy hiện đại tại các khu vực khó tiếp cận

VTV Digital-Thứ hai, ngày 19/12/2022 19:59 GMT+7

VTV.vn - Thiết bị bay hay giàn động cơ phản lực được sử dụng để phóng khối chữa cháy… nhiều thiết bị hiện đại đã được sản xuất để chữa cháy tại những khu vực khó tiếp cận.

Trong những không gian đô thị chật hẹp, việc chữa cháy của lực lượng cứu hỏa thường xuyên gặp nhiều khó khăn do các phương tiện cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường, hoặc vụ cháy xảy ra ở trên tầng cao nơi xe thang không vươn tới. Thậm chí có những vụ cháy lớn như cháy rừng hoặc cháy nhà xưởng các phương tiện chữa cháy dù có tới kịp cũng rất khó đưa vòi phun nước vào nơi bắt cháy. Để giải quyết những khó khăn này, mới đây nhà máy Z113 thuộc Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng đã nghiên cứu sản xuất ra một số sản phẩm chữa cháy với tính năng đặc biệt.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV tại một buổi thử nghiệm sản phẩm mới của nhà máy Z113 - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, một thiết bị bay trông giống như chiếc flycam nhưng tính năng lại hoàn toàn khác. Mỗi viên đạn trong ống phóng chứa 3kg chất bột chữa cháy, chỉ với 2 phát bắn, đám cháy đã bị dập tắt hoàn toàn. Động năng của viên đạn có thế phá vỡ tất cả các lớp cửa kính. Đây là thiết bị được các chuyên gia đánh giá là đặc biệt phù hợp trong hoạt động chữa cháy tại các tòa nhà cao tầng.

Thiếu tướng Phan Văn Tỵ - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn - Bộ Tổng tham mưu cho hay: "Với tòa nhà cao 40 đến 50 tầng thì hiện nay các thiết bị chữa cháy không thể tiếp cận được, sử dụng thiết bị trên để dập cháy trên các toàn nhà cao tầng rất hiệu quả".

Nhiều thiết bị chữa cháy hiện đại tại các khu vực khó tiếp cận - Ảnh 1.

Được trưng bày tại Triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2022, sản phẩm UAV 50 của nhà máy Z113 thu hút sự chú ý của nhiều du khách thăm quan bởi tính năng chữa cháy hiện đại. Yếu tố then chốt để có thể chữa cháy nhanh và hiệu quả chính là 2 quả đạn được thiết kế như đạn rocket, giúp nhanh chóng bay đến vị trí đám cháy. Một chiếc máy bay như thế này có thể mang theo 4 quả đạn chữa cháy với tổng trọng lượng 20kg.

"Dùng động cơ phản lực để phóng đạn ra, đến nơi thì ngòi nổ sẽ bắn thuốc chữa cháy APC và sẽ dập tắt bãi cháy", Trung úy Đinh Qúy Trọng - Phòng cơ điện - Nhà máy Z113 - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho hay.

Nhiều thiết bị chữa cháy hiện đại tại các khu vực khó tiếp cận - Ảnh 2.

Nếu như sản phẩm UAV 50 phù hợp với những đám cháy quy mô nhỏ, ở trên tầng cao thì với những đám cháy lớn ở điều kiện địa hình phức tạp cần có một sản phẩm khác.

Lấy cảm hứng từ dàn phóng hỏa tiễn BM21 đang được quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng, nhà máy Z113 đã cho ra đời giàn ống phóng khối chữa cháy. Với 20 ống phóng có thể bắn ra 60kg bột chữa cháy trong vòng 10 giây, một đám cháy ở khoảng cách 250m có thể bị dập tắt hoàn toàn.

"Nó có khả năng ứng dụng trong thực tế để chữa cháy trong những trường hợp đặc biệt. Chúng tôi sẽ chỉ đạo nhà máy Z113 hoàn chỉnh sản phẩm, xây dựng các quy chuẩn theo quy định, thông qua các cơ quan chức năng để đưa vào sử dụng trong các trường hợp cần thiết", Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp - Nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết.

Cùng với những sản phẩm như thiết bị bay chữa cháy hay giàn phóng chứa cháy, nhà máy Z113 cũng nghiên cứu sản xuất ống phóng chữa cháy để phù hợp với những không gian chữa cháy chật hẹp. Hay quả cầu chữa cháy có thể sử dụng với quy mô từng hộ gia đình. Những sản phẩm này đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý và sẽ được đưa ra thị trường trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước