Nhiều thuận lợi khi bỏ sổ hộ khẩu giấy

Lô Dũng, Thành Luân-Thứ ba, ngày 03/01/2023 19:47 GMT+7

VTV.vn - Ngày 3/1 là ngày làm việc đầu tiên của năm mới, cũng là thời điểm sổ hộ khẩu giấy không còn giá trị sử dụng khi người dân thực hiện những giao dịch, thủ tục hành chính.

Hôm nay, anh Bùi Anh Tuấn (trú tại phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến trụ sở UBND phường làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con. Không cần phải xuất trình hộ khẩu, mọi thao tác anh được cán bộ tư pháp phường hướng dẫn thực hiện trên máy tính. Chỉ khoảng 15 phút công việc đã hoàn tất.

Nhiều thuận lợi khi bỏ sổ hộ khẩu giấy - Ảnh 1.

Với những thủ tục về đất đai, từ hôm nay, người dân cũng không còn phải trình sổ hộ khẩu giấy và những bản giấy công chứng như trước. Điều này đã đem lại thuận lợi cho cả người dân và cơ quan quản lý.

Ông Nguyễn Giang Nam, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cho biết: "Cơ quan quản lý cũng được thuận lợi rất nhiều, nhất là không phải xác minh nhiều loại giấy tờ, hồ sơ. Thứ hai, bảo quản, lưu trữ hồ sơ cũng giảm rất nhiều".

Hà Nội có 65 thủ tục hành chính có liên quan tới hộ khẩu giấy hoặc tạm trú giấy, chủ yếu thuộc 2 lĩnh vực lao động và tư pháp. Đến nay, thành phố đã yêu cầu tất cả ủy ban nhân dân các cấp rà soát bỏ quy định về trình hộ khẩu, tạm trú giấy. Đồng thời yêu cầu các sở ngành hướng dẫn các đơn vị thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính có liên quan đến nội dung này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước