Nhiều trường hợp vi phạm giao thông khi ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

Lê Hải-Thứ hai, ngày 23/05/2022 16:40 GMT+7

CSGT TP Hồ Chí Minh triển khai lực lượng đảm bảo an toàn giao thông sau trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Thái Lan

VTV.vn - Hơn 130 vụ vi phạm giao thông khi ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 đã bị CSGT TP Hồ Chí Minh xử lý.

Để đảm bảo an toàn giao thông và trật tự trên đường trong và sau trận đấu tranh HCV môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Thái Lan, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt TP Hồ Chí Minh đã triển khai lực lượng ở nhiều khu vực trên địa bàn khắp thành phố từ 18h00 ngày 22/5/2022 cho đến khi tình hình ổn định.

Theo lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh, sau khi kết thúc trận đấu (khoảng 22h) là lúc người dân, các phương tiện đổ ra đường nhiều nhất để ăn mừng chiến thắng của đội U23 Việt Nam, đặc biệt là các tuyến đường hướng về trung tâm thành phố ở Quận 1, Quận 3, Quận Bình Thạnh. Trong số đó, nhiều phương tiện cũng bị xử lý các lỗi vi phạm.

Chỉ tính riêng trong đêm 22/5 đến rạng sáng ngày 23/5, lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh đã xử lý 133 vụ, trong đó buộc phải tạm giữ 115 phương tiện với 1 ô tô, 108 mô tô và 6 xe ba bánh.

Nhiều trường hợp vi phạm giao thông khi ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Các phương tiện hướng về trung tâm thành phố để mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

Trong các vi phạm bị xử lý, vi phạm nồng độ cồn chiếm nhiều nhất với 42 trường hợp, 8 ô tô bán tải và 14 xe mô tô chở quá người... Ngoài ra, các lỗi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm trên xe mô tô, đi vào đường cấm, lưu thông thành đoàn... cũng bị xử lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước