Nhiều tuyến đường ở Bình Dương kẹt xe, ùn ứ đến nửa đêm

Đ.Huyền - Gia Phú-Thứ bảy, ngày 29/04/2023 07:52 GMT+7

VTV.vn - Đến nửa đêm 28/4, đoàn người, phương tiện vẫn nối dài hàng km, ùn ứ cục bộ tại nhiều tuyến đường cửa ngõ ra vào tỉnh Bình Dương khiến nhiều người ngao ngán.

Ghi nhận đến 22h ngày 28/4, hàng ngàn người và phương tiện vẫn đổ về hướng cầu Phú Cường (phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để đi về các tỉnh miền Tây nghỉ lễ. 

Nhiều tuyến đường ở Bình Dương kẹt xe, ùn ứ đến nửa đêm - Ảnh 1.

Dòng người và phương tiện ùn ứ kéo dài đến tận khuya trên ngả đường về miền Tây.

Lực lượng Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, từ khoảng 16h cùng ngày người dân đã bắt đầu di chuyển qua cầu Phú Cường để về quê. Do số lượng người và phương tiện quá đông nên gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ tại đây. 

Theo ghi nhận, đoạn đường Huỳnh Văn Cù, đoạn từ điểm giao với đường Cách mạng tháng 8 đến cầu Phú Cường các phương tiện đang di chuyển rất khó khăn. Hàng nghìn phương tiện đổ về đây để đi qua TP Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây nghỉ lễ khiến giao thông bị kẹt cứng. 

Lực lượng công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã cử nhiều lực lượng nỗ lực điều tiết, phân luồng để giao thông được thông thoáng hơn. Trạm thu phí cầu Phú Cường cũng phải xả trạm để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên nhiều xe máy và ô tô vẫn phải đứng chôn chân tại chỗ. 

Các khu vực khác như: đường Quốc lộ 13, đường Mỹ Phước – Tân Vạn (TP. Dĩ An), cầu Phú Long (TP. Thuận An), các tỉnh lộ trên địa bàn TP. Tân Uyên từ chiều tối nay lượng phương tiện cũng tăng đột biến so với ngày thường, hầu hết là do công nhân về quê nghỉ lễ. 

Nhiều tuyến đường ở Bình Dương kẹt xe, ùn ứ đến nửa đêm - Ảnh 2.
Nhiều tuyến đường ở Bình Dương kẹt xe, ùn ứ đến nửa đêm - Ảnh 3.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số phối hợp với công an các địa phương làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông từ đầu giờ chiều nay đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông. Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trùng với lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) được nghỉ 5 ngày do đó nhiều người dân tranh thủ về quê và đi du lịch.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước