Nhiều vấn đề trong cấp chứng chỉ hành nghề y

Thái Bình (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 14/04/2015 10:02 GMT+7

VTV.vn - Sau 5 năm Luật Khám chữa bệnh có hiệu lực, vẫn còn nhiều cán bộ - công chức hoạt động trong ngành y không thuộc đối tượng được cấp giấy chứng nhận hành nghề y.

Ngày 13/4, tại TP.HCM, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ X.

Vấn đề quan trọng nhất trong ngày làm việc đầu tiên được các đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế là sau 5 năm Luật Khám chữa bệnh có hiệu lực, vẫn còn một tỷ lệ khá lớn cơ sở khám chữa bệnh công lập chưa được cấp phép hoạt động, nghĩa là hoạt động trái pháp luật và còn rất nhiều cán bộ - công chức hoạt động trong ngành y không thuộc đối tượng được cấp giấy chứng nhận hành nghề y.

Thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng sớm điều chỉnh phù hợp để Luật khám chữa bệnh phát huy hiệu quả cao nhất.  

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước