Mặc dù các lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh thường xuyên tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, tình trạng các hàng quán, cơ sở kinh doanh chiếm dụng vỉa hè, lòng đường vẫn diễn ra phổ biến tại nhiều khu vực. Người dân tại thành phố bày tỏ sự bức xúc khi phải đối mặt với cảnh tượng vỉa hè bị lấn chiếm, gây khó khăn cho việc đi lại, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự đô thị mà còn gây mất mỹ quan, an toàn giao thông và làm giảm chất lượng sống của người dân.
Đường Nguyễn Trãi, Quận 5, một trong những tuyến đường thời trang sầm uất của TP Hồ Chí Minh, thời gian qua đã trở thành điểm nóng về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Mặc dù các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra và xử lý vi phạm, nhưng tình trạng này vẫn còn diễn ra phổ biến, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Nhiều người phải xuống lòng đường để di chuyển, tạo ra nguy cơ mất an toàn giao thông.
Một người phụ nữ buôn bán nón trên đường Nguyễn Trãi hơn 10 năm cho biết, mặc dù thường xuyên bị xử phạt vì hành vi lấn chiếm vỉa hè, nhưng bà vẫn khẳng định rằng không lấn chiếm vì đã chừa một "lối đi" cho người đi bộ. Tuy nhiên, việc này không thể che giấu thực tế là vỉa hè đã bị chiếm dụng, gây khó khăn cho người đi bộ và làm giảm mỹ quan đô thị.
Anh Trần Đăng Khoa, sinh viên cho biết: "Người đi bộ không có làn đường để đi, nhiều khi phải đi xuống đường dẫn đến các vụ tai nạn không đáng có. Cơ quan chức năng có xử phạt nhưng sau một thời gian mọi thứ đâu lại vào đó".
Tại quận Bình Thạnh, công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được tổ chức liên tục, đặc biệt tại các tuyến đường có tình trạng lấn chiếm nghiêm trọng như Nguyễn Gia Trí, Vạn Kiếp. Từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3/2025, UBND phường, phường 25 đã xử lý 75 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 125 triệu đồng và thu giữ hàng trăm bàn ghế, xe đẩy.
Ông Nguyễn Tấn Phát, Phó Chủ tịch UBND phường 25, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết: "Kế hoạch của Quận là đường Nguyễn Gia Trí, Điện Biên Phủ nằm trong kế hoạch được đồng ý cho thuê vỉa hè. Phường hiện đang thống kê hộ dân có nhu cầu, kẻ vạch sơn và cho người dân thuê vỉa hè".
Thời gian tới, ngoài tăng cường tuyên truyền, xử phạt, chính quyền địa phương tại TP Hồ Chí Minh cần có thêm nhiều giải pháp phù hợp vừa tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, vừa chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự đô thị.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!