Nhóm thanh niên thuê nhà trọ kinh doanh địa điểm "bay lắc"

PV (t/h)-Thứ bảy, ngày 04/02/2023 06:36 GMT+7

Ma túy và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy bị phát hiện. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Trung và Tâm thuê một căn nhà tại quận Gò Vấp rồi cho các đối tượng khác sử dụng làm địa điểm sử dụng ma túy.

Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Trước đó, vào 23h ngày 30/1, Công an quận Gò Vấp ập vào kiểm tra nhà số 162/35F đường Nguyễn Duy Cung, Phường 12, quận Gò Vấp phát hiện bắt quả tang các đối tượng: Đỗ Văn Hận (sinh năm 1995, hộ khẩu Cần Thơ), Phan Minh Thiện (sinh năm 1991, hộ khẩu Cần Thơ), Hà Duy Duy (sinh năm 1993, hộ khẩu Lâm Đồng), Lã Văn Sơn, sinh năm 1998, ngụ Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an thu giữ 1,6247 gram Ketamine cùng một số dụng cụ để sử dụng ma tuý.

Tiếp tục mở rộng, công an bắt Võ Thị Thanh Tâm có hành vi tàng trữ 2,1389 gam Ketamine; Đỗ Thành Trung và Hoàng Ngọc Tâm về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Các đối tượng khai nhận, thuê lại từ người khác ít ngày căn nhà số 162/35F đường Nguyễn Duy Cung, Phường 12, quận Gò Vấp để "bay lắc".

Từ lời khai của các đối tượng, Công an quận Gò Vấp tiến hành bắt khẩn cấp Đỗ Thành Trung (sinh năm 2001, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) và Hoàng Ngọc Tâm (sinh năm 2001, ngụ phường 17, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Trung và Tâm là hai đối tượng "đứng sau" thuê căn nhà trên rồi cho các đối tượng khác sử dụng làm địa điểm sử dụng ma túy. Hai đối tượng tạo nhóm kín trên mạng xã hội rồi giới thiệu cho những người quen có nhu cầu tìm địa điểm "bay lắc".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước