Nhộn nhịp đường hoa chợ Bưởi ngày cận Tết

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 13/02/2015 16:31 GMT+7

VTV.vn - Vào những ngày thường, chợ Bưởi chỉ chuyên bán các loại cây cảnh, hạt giống, tuy nhiên, vào những ngày cuối năm chợ lại tràn ngập các sắc hoa đến từ nhiều vùng khác nhau.

Theo ghi nhận của phóng VTV, các loài hoa được bán chạy nhất trong những ngày Tết là hoa ly, địa lan và lan hồ điệp. Do hoa ly được trồng nhiều ở Đông Anh và Tây Tựu với nguồn cung nhiều, nên có mức giá hợp lý với 35.000 đồng/cành. Trong khi đó, địa lan có giá khá đắt với 120.000 đồng/cành và lan hồ điệp có giá 250.000 đồng/cây.

Các loại hoa truyền thống có giá tương đối ổn định như hoa thược dược và hoa violet có giá từ 50.000-100.000/bó. Bên cạnh đó, do người trồng hoa phải tuốt đào sớm vì thời tiết nhiều nắng, nên ở thời điểm này giá đào không cao, khoảng 100.000 đồng/cành.

Ngoài ra, trên thị trường hoa còn có sự lên ngôi của quất bon sai - loại quất thế được trồng trong chậu nhỏ hay trong lọ. Dù có mức giá chênh lệch khá lớn, trung bình từ 500.000-700.000/cây nhỏ và từ 2-3 triệu/cây có thế đẹp, nhưng quất bon sai vẫn rất được quan tâm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

lan hồ điệp

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước