Những ai đã đến TP Đà Nẵng từ ngày 1/7 - 29/7 cần nghiêm túc làm việc sau

Nguyệt Mai-Thứ năm, ngày 30/07/2020 11:40 GMT+7

Đà Nẵng trước giờ thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Bộ Y tế đề nghị tất cả cá nhân từng có mặt ở TP Đà Nẵng trong khoảng thời gian trên cần khẩn trương khai báo y tế, cài đặt ứng ứng dụng bluezone…

1. Gửi tin nhắn thông báo họ tên đầy đủ và địa chỉ nơi ở của mình cũng như số điện thoại của những người đã tiếp xúc gần với mình vào số điện thoại 8889.

2. Liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại địa phương để được tư vấn.

3. Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

4. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình: https://www.bluezone.gov.vn/ hoặc tải ứng dụng trên IOS hoặc Android.

Theo bản tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 lúc 6h ngày 30/7, Đà Nẵng có thêm 8 trường hợp mắc mới, Hà Nội có 1 ca. Hiện Việt Nam có tổng cộng 459 ca bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo mới nhất về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hình mới và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Những ai đã đến TP Đà Nẵng từ ngày 1/7 - 29/7 cần nghiêm túc làm việc sau - Ảnh 1.
Những ai đã đến TP Đà Nẵng từ ngày 1/7 - 29/7 cần nghiêm túc làm việc sau - Ảnh 2.
Những ai đã đến TP Đà Nẵng từ ngày 1/7 - 29/7 cần nghiêm túc làm việc sau - Ảnh 3.
Trước khi nhập viện vì COVID-19, bệnh nhân 76 tuổi đã đi những đâu ở Hà Nội? Trước khi nhập viện vì COVID-19, bệnh nhân 76 tuổi đã đi những đâu ở Hà Nội?

VTV.vn - Bệnh nhân 459 bay từ TP.HCM đến Đà Nẵng ngày 20/6, đến nhiều điểm du lịch tại đây, có khám bệnh tại Bệnh viện C Đà Nẵng, sau khi về Hà Nội cũng đi đến nhiều nơi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước