Những cung đường "tử thần"

Quốc Thái, Đỗ Linh, Đắc Hiến, Minh Quân-Thứ tư, ngày 18/10/2023 15:38 GMT+7

VTV.vn - Đèo Lò Xo ở tỉnh Kon Tum từ lâu đã trở thành "ác mộng" với những ai thường xuyên đi qua đây.

Những vụ tai nạn nghiêm trọng trên đèo Lò Xo

Nằm trên đường Hồ Chí Minh, đèo Lò Xo dài 37km đi qua xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Nơi đây từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc, lấy đi sinh mạng của rất nhiều người cũng như làm hư hỏng rất nhiều phương tiện, thậm chí hầu như tháng nào trên đèo Lò Xo cũng xảy ra tai nạn giao thông.

Những cung đường tử thần - Ảnh 1.

Ngày 21/4/2005, chiếc xe khách chở 33 người từ Hà Nội vào Kon Tum đã bị lao xuống vực sâu hơn 70m, 31 người tử vong, 2 người còn lại bị thương nặng.

Ngày 13/2/2011, xe khách lật làm 21 trong 54 hành khách bị thương.

Ngày 23/6/2015, một chiếc xe khách khác cũng bị lật làm 41 người thương vong.

Ngày 16/6/2018, xe khách rơi xuống vực làm 22 người bị thương vong.

Tháng 2/2020 xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô với xe ô tô tải khiến 2 người nước ngoài tử vong.

Mới đây nhất, ngày 15/9/2023 xảy ra vụ va chạm giữa xe khách và xe tải trên đèo Lò Xo  khiến 6 người thương vong.

Đây chỉ là 6 trong số hàng trăm vụ tai nạn giao thông xảy trên đèo Lò Xo trong thời gian qua. Giờ đây, bất cứ ai chỉ một lần biết đến cung đèo này cũng cầu mong sao cho tai nạn trên đèo Lò Xo không còn nữa. Tuy nhiên, trên thực tế những vụ tai nạn chết người vẫn luôn xảy ra.

Cận cảnh cung đèo "tử thần"

Dù thường xuyên nâng cấp, sửa chữa hệ thống đảm bảo an toàn giao thông nhưng với cung đường có độ dốc lớn, quanh co liên tục và sương mù quanh năm nên Đèo Lò Xo thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Đúng như tên gọi, đèo Lò Xo có thể là nơi rất thu hút đối với những người thích du lịch mạo hiểm. Tuy nhiên, cung đường này cũng trở thành "ác mộng" đối với cánh lái xe và hành khách mỗi khi phải đi qua bởi những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tục xảy ra.

Những cung đường tử thần - Ảnh 2.

Với rất nhiều khúc cua tay áo và độ dốc cao, đèo Lò Xo có chiều dài tới 37km nối liền hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Nguy hiểm không chỉ bởi đèo dài mà còn bởi sau nhiều năm sử dụng, mặt đường bê tông đã bị hư hỏng, xuống cấp. Mặc dù Chi cục Quản lý đường bộ III.4 đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, tuy nhiên tai nạn vẫn cứ xảy ra. 

Theo cánh lái xe thường đi trên cung đường đèo Lò Xo, hầu hết đường giao thông ở đèo được đổ bê tông nhưng nay đường xuống cấp, tạo thành những vết nứt kéo dài. Dù đã được đơn vị chức năng vá đường nhưng chỉ giải quyết tình thế. Đặc biệt, khi xe ô tô di chuyển lên đỉnh đèo thì bị sương mù bủa vây làm con đường vốn dĩ hiểm trở càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Trong những năm gần đây, đèo Lò Xo được các cơ quan chức năng mở rộng, xóa nhiều điểm đen tai nạn bằng nhiều giải pháp như: Xây dựng hộ lan mềm bằng lốp xe ô tô, làm thêm nhiều đường lánh nạn. Tuy nhiên, trước tình trạng tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, ngoài giải pháp như xây dựng hệ thống cọc tiêu, biển báo, hộ lan thì nên chăng cần có thêm các điểm dừng nghỉ trước đèo, trên đỉnh đèo để kiểm tra an toàn phương tiện, phòng ngừa tai nạn xảy ra.

Những anh hùng thầm lặng trên đèo Lò Xo

Theo số liệu của Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum, trong vòng 15 năm qua, trên đèo Lò Xo đã xảy ra hơn 200 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 100 người, gần 400 người bị thương. Đặc biệt, chỉ trong 1 tháng của năm 2022, trên tuyến đèo Lò Xo đã xảy ra liên tiếp 11 vụ tai nạn lật xe khiến 11 người bị thương, 1 người tử vong.

Những cung đường tử thần - Ảnh 3.

Chứng kiến quá nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đèo Lò Xo, những người dân sinh sống ở gần cung đèo này đã thành lập nên đội cứu hộ, cứu nạn miễn phí với tên Đội SOS đèo Lò Xo. Bất kể nắng hay mưa, ngày hay đêm, họ luôn là những người có mặt đầu tiên tham gia cứu hộ khi có tai nạn xảy ra trên đèo.

10h đêm, trời mưa và sương mù dày đặc nhưng khi nhận được tin chiếc xe tải chở đầy hàng hóa bị lật giữa đèo, không ai bảo ai, mỗi người một dụng cụ, Đội SOS đèo Lò Xo hối hả lên đường.

Vụ lật xe không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ hàng hóa bị lật, đổ tràn ra mặt đường nên người hỗ trợ lực lượng chức năng phân luồng, người mang vác hàng hóa, vừa để giải phóng giao thông, vừa thu gom hàng cho bác tài, giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại xảy ra.

Được thành lập với mục đích hỗ trợ, giúp đỡ lái xe, chủ xe và phối hợp các cơ quan chức năng trong hoạt động cứu hộ xe gặp tai nạn hoặc sự cố không mong muốn tại khu vực đèo Lò Xo, Đội SOS đèo Lò Xo phát triển trên tinh thần tự nguyện. Đặc biệt, việc cứu hộ cứu nạn hoàn toàn miễn phí. Từ chỗ chỉ có 9 người khi mới thành lập, đến nay, số thành viên đã lên tới 22 người. Hầu hết thành viên là những người buôn bán nhỏ trên lưng đèo hoặc làm thợ.

Nhiều năm làm công tác cứu hộ nên họ chẳng thể nhớ hết từng vụ việc và nhớ ra nhóm của mình đã cứu được bao nhiêu người.

Gần 6 năm đi vào hoạt động, Đội SOS đèo Lò Xo đã cứu hàng trăm người trong hoạn nạn. Dù cả đội lúc nào cũng luôn trong tinh thần chuẩn bị sẵn sàng với việc tham gia cứu hộ cứu nạn nhưng trong thâm tâm mỗi thành viên Đội SOS đèo Lò Xo đều mong mình được "thất nghiệp" bởi "thất nghiệp" đồng nghĩa với việc không còn những tai nạn đáng tiếc xảy ra trên cung đường đèo này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước