Những hàng rong vẫn tiếp tục vào thành phố mưu sinh

Ánh Kim - Nguyễn Phương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 31/07/2015 11:53 GMT+7

VTV.vn - Dù biết chính sách dẹp chợ cóc, chợ tạm đã lâu nhưng vào mỗi buổi sáng, có rất nhiều tiểu thương từ Hưng Yên đi Hà Nội để buôn bán.

Việc xoá bỏ chợ cóc, chợ tạm để TP Hà Nội có một diện mạo đô thị đẹp là chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm thế nào cho hiệu quả, hợp lý mà vẫn có thể đảm bảo mưu sinh cho các tiểu thương tại những khu chợ này đang là bài toán nan giải.

Phóng sự trên đây do nhóm phóng viên bản tin Tài chính Kinh doanh thực hiện tại tỉnh Hưng Yên và TP Hà Nội sẽ giúp quý vị hiểu được phần nào những khó khăn trong việc dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm.

Hà Nội kiên quyết dẹp chợ cóc, chợ tạm Hà Nội kiên quyết dẹp chợ cóc, chợ tạm

(VTV.vn) - Đó là yêu cầu của Thành phố Hà Nội đối với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam. ​

 

 

 

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước