Những lão nông đam mê sách

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/04/2022 10:12 GMT+7

VTV.vn - Có những lão nông ở một vùng quê ngoại thành Hà Nội, ngoài 80 tuổi rồi vẫn say mê gìn giữ những trang sách. Sau những giờ đồng áng, họ lại tìm đến sách.

Yêu sách nên các ông bà đã cùng nhau lập ra một thư viện sách để người dân và con em trong làng rèn thói quen đọc và cùng nhau tiếp nhận kho tri thức khổng lồ từ những trang sách.

Hơn 30.000 cuốn sách đủ mọi lĩnh vực do con em trong làng tặng cho thư viện. Ông Phi - 20 năm nay lặng lẽ trông coi tại đây. Sách được tự tay ông lưu trong sổ, giờ ông mầy mò học tin học để lưu lại trên máy tính.

Những lão nông đam mê sách - Ảnh 1.

Sau những giờ đồng áng, những người nông dân lại tìm đến sách.

Những người quản lý thư viện mỗi khi có sách mới hoặc có người mang sách tặng sẽ mang giới thiệu trên loa phát thanh của xã. Có hơn 600 người đăng ký đọc sách thường xuyên tại đây.

Vì yêu và trân trọng những cuốn sách mà người dân ở đây luôn tự hào rằng "Bình Vọng tựa như vân tán, thế địa linh tất sinh nhân kiệt".

Cứ như vậy, những cuốn sách mang đến một cuộc đời rộng mở cho bao thế hệ con em trong làng.

Đường sách TP Hồ Chí Minh - Nơi nuôi dưỡng tình yêu sách và văn hóa đọc trong thế hệ trẻ Đường sách TP Hồ Chí Minh - Nơi nuôi dưỡng tình yêu sách và văn hóa đọc trong thế hệ trẻ

VTV.vn - Nằm cạnh những công trình lịch sử của TP Hồ Chí Minh, một con đường chỉ dài 144 m, sau 5 năm khởi công, đã trở thành thương hiệu văn hóa của người dân TP.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước