Những người tập trung ra đường đêm Trung thu ở Hà Nội cần tự theo dõi sức khoẻ

Minh Đức-Thứ tư, ngày 22/09/2021 19:20 GMT+7

VTV.vn - Hàng ngàn người đổ ra đường đêm Trung thu đem lại những nguy cơ dịch bệnh bùng phát, vì chỉ cần 1 người là F0 thì diễn biến dịch sẽ rất khó lường.

Từ ngày 21/9, Hà Nội đã bắt đầu nới lỏng giãn cách nhưng vẫn khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần với dịch bệnh. Thế nhưng vào tối qua (21/9), hàng ngàn người vẫn đổ ra đường trong đêm Trung thu, đặc biệt là tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm, điều này cho thấy người dân vẫn còn rất lơ là và chủ quan sau những ngày giãn cách.

Nói về vấn đề này, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam nhìn nhận, nguy cơ dịch bệnh tại Hà Nội vẫn còn rất cao. Hiện không thể khẳng định đã loại trừ được hết tất cả ca F0 tại cộng đồng, vẫn có những trường hợp lẩn khuất chưa được phát hiện.

PGS.TS Trần Đắc Phu lấy dẫn chứng về ổ dịch vừa qua tại quận Long Biên khi bùng phát nhiều ca F0. Ngoài ra, Hà Nội vừa qua cũng đã phát hiện ra 4 lái xe đường dài TP.Hồ Chí Minh nhiễm virus SARS-CoV-2 đã khai báo không trung thực khiến phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai mở rộng vùng phong toả.

Thời điểm diễn ra giãn cách, dịch bệnh xuất hiện trong những chuỗi cung ứng như bán hàng online, tài xế... cho thấy dịch còn có những diễn biến phức tạp khó lường.

PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh người dân không nên chủ quan. Dù đã nới lỏng giãn cách nhưng người dân không nên ra đường khi không có việc thực sự cần thiết.

Trong sự kiện hàng ngàn người đổ ra đường đêm Trung thu cũng có thể đem lại những nguy cơ. Chỉ cần trong đám đông có 1 người F0 thì sẽ có khả năng lây lan, gây khó khăn trong việc truy vết, xác định các ổ dịch mới và phòng chống dịch.

Ông Trương Quang Việt - Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội - cho biết, việc người dân Hà Nội đổ ra đường để đi chơi đêm Trung thu tối 21/9 là không thực hiện theo khuyến cáo của UBND TP.Hà Nội.

Chỉ thị của Hà Nội nêu rõ việc ra ngoài đường không được tụ tập đông người, tập trung dưới 10 người và giữ khoảng cách 2 m… Đồng thời Chỉ thị 15, khuyến cáo ai không có việc gì thì nên ở nhà, không nên ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết.

Vậy nên các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo, sau khoảng 3-4 ngày từ đêm Trung thu. Sau đêm Trung thu, nếu ai có triệu chứng ho sốt thì cần liên hệ ngay với các cơ sở y tế. Người dân cần đi khám, xét nghiệm sớm khi nghi ngờ về tình trạng sức khoẻ hoặc có thể mua bộ kit test nhanh. Đồng thời, thành phố sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, bao phủ vaccine toàn dân để phòng chống dịch.

'Biển người' chơi Trung thu ở Hà Nội: Có đảm bảo an toàn phòng dịch? "Biển người" chơi Trung thu ở Hà Nội: Có đảm bảo an toàn phòng dịch?

VTV.vn - Hình ảnh hàng vạn ra đường chơi Trung thu ở Hà Nội là biểu hiện chủ quan, vi phạm quy định của thành phố và là lời cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Trung thu

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước