Những ''ông mối'' áo xanh ở bản Rào Tre

Hồng Nhung, Tuấn Anh, Mạnh Thắng, Minh Diệu-Thứ bảy, ngày 25/03/2023 20:29 GMT+7

VTV.vn - Vài năm trở lại đây, nhờ có những ông mối đặc biệt mà thanh niên bản Rào Tre đã dần tự tin yêu thương và kết đôi với người nơi khác.

Nằm gần biên giới Việt - Lào, bản Rào Tre của người Chứt, một trong 10 dân tộc ít người nhất nước ta, từng là điểm nóng của tình trạng hôn nhân cận huyết do bà con quen tìm bạn đời là anh em họ hàng trong bản. 

Theo số liệu năm 2015 của Ủy ban nhân dân xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cứ 10 trẻ em ở bản Rào Tre thì có 8 em suy dinh dưỡng và mắc các bệnh bẩm sinh. Nơi họ sống, một bản làng nhỏ bé vỏn vẹn vài chục nóc nhà nằm biệt lập dưới chân dãy núi Giăng Màn, những người Chứt rụt rè bao đời nay chỉ tìm kiếm bạn đời trong bản dẫn đến họ hàng gần lấy lẫn nhau.

Từ 2015, những chuyến xe đặc biệt đã mang đến cơ hội thay đổi cho tình trạng hôn nhân cận huyết ở bản Rào Tre. Các cô gái chàng trai trong bản được đi xem mắt dưới hình thức những buổi giao lưu. Nhờ có các sĩ quan biên phòng làm nhịp cầu nối, các thanh niên người Chứt của hai bản đã sôi nổi tham gia các hoạt động cùng nhau.

Trung tá Nguyễn Văn Thiên, Tổ trưởng tổ công tác Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng, Hà Tĩnh cho biết: ''Trai làng giữ gái làng nên trai làng của bản Rào Tre hoặc trai làng của bản Kè, xã Lâm Hóa rất ngại tiếp xúc với nhau. Bộ đội chúng tôi làm công tác kết nối, làm công tác tư tưởng để thanh niên của hai bản gắn kết''.

Qua các chương trình giao lưu, bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã se duyên được cho 8 cặp đôi. Mỗi đám cưới được tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng và được bộ đội biên phòng lo khâu tổ chức. Những cặp đôi nên duyên có con cái mạnh khỏe đã thắp lên niềm tin về một tương lai hạnh phúc hơn cho người dân nơi đây.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước