Những viên đá hoa cương đầu tiên được lát trên vỉa hè hồ Hoàn Kiếm

Diệu Linh-Thứ năm, ngày 04/06/2020 14:10 GMT+7

VTV.vn - Loại đá được lựa chọn có nguồn gốc từ Bình Định. Mỗi viên nặng khoảng 3kg, dày khoảng 10cm, bề mặt sần chống trơn trượt.

Hà Nội đang triển khai lát đá tự nhiên toàn bộ khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Việc này nằm trong hoạt động chỉnh trang hồ, bên cạnh hoạt động bổ sung nước tưới tự động, tăng hệ thống chiếu sáng.

Hơn 40m vỉa hè xuống cấp gần khu vực nhà hàng Thủy Tạ được lực lượng công nhân bóc đi để thay thế bằng đá tự nhiên. Đây cũng là đoạn bờ hồ đã được quận Hoàn Kiếm cho thí điểm kè bằng các khối bê tông đúc sẵn. Để thực hiện, đơn vị thi công đã phải rào chắn đường để vừa đảm bảo thi công, vừa giữ được một phần vỉa hè cho người đi bộ.

Theo đơn vị thi công, đá được gia công, cắt theo đúng thiết kế từng viên tại nhà máy, tuyệt đối không cắt đá tại hiện trường thi công để không gây ồn và bụi.

Theo UBND Quận Hoàn Kiếm, hiện nay, trong phố cổ có rất nhiều công trình sử dụng loại đá này từ hàng chục năm trước đến nay vẫn bảo đảm chất lượng. Bên cạnh đó, đá lát vỉa hè hồ Hoàn Kiếm đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, cơ quan chức năng kiểm định chất lượng đảm bảo nên quận Hoàn Kiếm đã quyết định chọn loại đá này.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cũng chỉ đạo đơn vị thi công theo hình thức cuốn chiếu và dự kiến đến 31/8 sẽ hoàn thành việc lát đá toàn khu vực.

Hà Nội chỉnh trang bờ kè Hồ Gươm Hà Nội chỉnh trang bờ kè Hồ Gươm

VTV.vn - Sau 10 năm nghiên cứu với 3 lần đưa ra lấy ý kiến người dân, dự án cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Gươm đã được khởi công đầu tuần qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước