Ninh Thuận giãn cách xã hội TP Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước từ ngày 17/7

PV (t/h)-Thứ sáu, ngày 16/07/2021 07:18 GMT+7

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở KP3, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ảnh: Báo Nhân dân)

VTV.vn - Từ 0h ngày 17/7, TP Phan Rang – Tháp Chàm và huyện Ninh Phước sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16.

TP Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước đã có ca lây nhiễm trong cộng đồng và có nguy cơ các nguồn khác hiện chưa phát hiện được do một số trường hợp từ vùng dịch trở về trốn cách ly.

Với phương châm: "Bảo đảm an toàn cho dân là hàng đầu, có thể chấp nhận hy sinh về kinh tế; đặt mục tiêu bắt kịp và chặn đà gia tăng lây nhiễm, thần tốc truy vết, xét nghiệm, cách ly, khoanh vùng xử lý, tiến tới kiểm soát dịch bệnh". Do đó, từ 0h ngày 17/7, TP Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan chức năng, khẩn trương điều tra, khởi tố ngay các đối tượng làm lây lan dịch bệnh, nếu đủ yếu tố cấu thành. Tăng cường chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp lơ là, chưa thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch. Tạm dừng những cuộc họp chưa cần thiết, tập trung toàn lực để chống dịch trong thời điểm hiện nay.

Giao UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước chuẩn bị các phương án, nguồn lực triển khai thực hiện. Các sở, ngành tập trung phối hợp, hỗ trợ để phát hiện, xác định cắt kịp thời các nguồn lây nhiễm đối với trường hợp F0, F1, F2, F3... Trong quá trình phát hiện F0, các địa phương chủ động phong tỏa, giám sát chặt chẽ các khu vực này và triển khai các phương án phòng, chống dịch theo quy định.

Đối với trường hợp F1, các cơ quan chuyên môn nghiên cứu thực hiện cách ly tại nhà theo quy định Bộ Y tế; đối với người về tỉnh giảm thời gian cách ly xuống còn 14 ngày (trước đó 21 ngày), sau đó về cách ly tại nhà. Cho tạm dừng hoạt động các phòng khám tư nhân, đồng thời huy động nhân lực các phòng khám này vào hoạt động phòng, chống dịch.

Các khu công nghiệp, những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đảm bảo điều kiện an toàn phòng dịch mới được hoạt động. Sở Công Thương chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm phục vụ cho người dân, chống đầu cơ, nâng giá.

Ưu tiên cung cấp nhu yếu phẩm cho 2 địa phương bị giãn cách, với tinh thần không để người dân thiếu. Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát lại các trường hợp lái xe vận tải về tỉnh từ ngày 1/7 và các phương tiện vận tải. Đối với đối tượng là lái xe, nếu không có giấy xét nghiệm âm tính thì không được hành nghề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước