Nợ bảo hiểm xã hội vẫn ở mức cao

TCKD-Thứ tư, ngày 15/04/2015 22:36 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Mặc dù cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực, nhưng tình trạng chậm đóng, nợ bảo hiểm xã hội vẫn ở mức cao.

Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, bà Trương Thị Mai đã bày tỏ lo ngại về việc nợ đọng bảo hiểm xã hội vẫn ở mức rất cao và số tiền nợ hơn 700 tỉ đồng bảo hiểm xã hội không có khả năng thu hồi.

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổng thu bảo hiểm xã hội năm ngoái đạt hơn 205.000 tỉ đồng, trong khi đó tổng chi là hơn 139.000 tỉ đồng. Theo đánh giá của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, tỉ lệ giữa nguồn thu và chi quỹ bảo hiểm xã hội như vậy là thấp nhất và đáng lo ngại.

Bên cạnh đó, dù cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực nhưng tình trạng chậm đóng, nợ bảo hiểm xã hội vẫn ở mức cao (khoảng hơn 12.000 tỉ đồng trong đó hơn 700 tỉ đồng khó có khả năng thu hồi do các doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước