Nỗ lực phòng, chống đuối nước cho trẻ em vùng sâu

Ngọc Thúy-Thứ hai, ngày 05/06/2023 06:07 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Đắk Lắk, chỉ tính riêng năm 2022, có đến 70 trẻ tử vong do đuối nước.

Nhằm giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ em nông thôn, địa phương đã mở các lớp dạy bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ. 

Đã có nhiều bể bơi đi vào hoạt động và được di chuyển đến 28 trường với hơn 17.000 học sinh được tiếp cận với môn học này. Thầy giáo Mai Văn Chuyền - Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì đàn em thân yêu" - là người đã nỗ lực kêu gọi sự đóng góp của mạnh thường quân và lặn lội đến các điểm trường vùng sâu vùng xa dạy bơi miễn phí. Các em còn được trang bị kỹ năng phòng chống, sơ cấp cứu khi bị đuối nước.

Hành động đẹp của thầy giáo Chuyền đã lan tỏa tích cực, khi nhiều giáo viên đã tình nguyện dạy bơi miễn phí cho học sinh khó khăn. Bên cạnh đó, Đắk Lắk là một trong những địa phương được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hỗ trợ thực hiện Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em. Qua thời gian phát động và triển khai, dự án đã giúp hàng nghìn trẻ em có cơ hội tiếp cận với các lớp học bơi miễn phí, nâng cao kiến thức an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ em, gia đình và nhiều giáo viên.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% trẻ em ở độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở được trang bị kiến thức cơ bản về tai nạn, thương tích; 50% biết các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước