Nỗi lo thiếu đất tái định cư cho người dân bị lũ quét, sạt lở đất

Đỗ Vinh, Thành Công-Thứ ba, ngày 22/10/2024 09:18 GMT+7

VTV.vn - Mới đầu mùa mưa nhưng nhiều địa phương đã sơ tán khẩn cấp nhiều ngôi làng ở vùng núi cao, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu đất tái định cư.

Thời gian qua, tình trạng sạt lở đất và lũ quét ở miền núi đã trở thành nỗi lo thường trực của cả chính quyền lẫn người dân. Đặc biệt, trong đợt lũ quét vừa qua, hàng ngàn hộ gia đình tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã phải đối mặt với nguy cơ sạt lở đất.

Tại miền Trung, mới đầu mùa mưa nhưng nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Nam đã sơ tán khẩn cấp nhiều ngôi làng ở vùng núi cao, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là thiếu đất để quy hoạch khu tái định cư. Câu chuyện tại Quảng Nam, địa phương đang tính sắp xếp lại gần 3000 hộ gia đình, tại 6 huyện vùng núi cao.

Nỗi lo thiếu đất tái định cư cho người dân bị lũ quét, sạt lở đất - Ảnh 1.

Làng Cà Đăng, xã Tà Bhing

Tại làng Cà Đăng, xã Tà Bhing, có 50 hộ gia đình sống sát mép sông Thanh, nhưng đã 10 năm trôi qua họ vẫn chưa thể di dời đến nơi ở mới do thiếu đất.

Nơi được chọn làm khu tái định cư cho người dân vùng thiên tai có diện tích hơn 3 hecta. Theo kế hoạch, đến thời điểm này, khu tái định cư đã hoàn thiện hạ tầng để 50 hộ dân làng Cà Đăng vào dựng nhà. Tuy nhiên, khi thi công, khu vực này gặp toàn đá, khiến dự án bị dừng lại.

Tại Quảng Nam thời gian qua, gần cả chục ngàn hộ gia đình được tái định cư an toàn. Từ nay đến năm 2025, tỉnh Quảng Nam sẽ bố trí hơn 170 tỷ đồng để di dời gần 3.000 hộ gia đình ở vùng núi cao đến nơi an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước