Nóng: 2 phụ nữ nhập cảnh trái phép cùng nhóm bệnh nhân 1440 về TP Hồ Chí Minh

Vũ Em-Thứ năm, ngày 31/12/2020 15:08 GMT+7

Lực lương chức năng căng mình ngăn chặn dòng người xuất, nhập cảnh trái phép. Ảnh: Báo Công an TP.HCM.

VTV.vn - Còn 2 trường hợp đã đến chợ An Đông, TP Hồ Chí Minh. Hai người này có ghé tiệm vàng để đổi tiền khoảng 20 phút.

UBND tỉnh An Giang cho biết, qua điều tra, cơ quan chức năng còn xác định thêm ngoài 5 đối tượng đi chung xe với bệnh nhân 1440 thì có 3 đối tượng là phụ nữ tại Campuchia cùng tham gia nhập cảnh trái phép. 2 người đã di chuyển về TP Hồ Chí Minh.

Theo đó thì nhóm nhập cảnh trái phép gồm 9 người, khi vào địa phận An Giang thì chia ra làm 2 nhóm. nhóm thứ nhất 6 người, có bệnh nhân 1440 lên ô tô như đã đề cập thời gian qua.

Còn 3 người phụ nữ thì có 1 người về Cà Mau (hiện đã được cách ly xét nghiệm). Còn 2 trường hợp đã đến chợ An Đông, TP Hồ Chí Minh. 2 người này có ghé tiệm vàng để đổi tiền khoảng 20 phút.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, 1 trong 2 người đã khai báo tại Tây Ninh. Người còn lại vẫn đang được các cơ quan chức năng tổng lực tìm kiếm.

Như đã đưa tin, ngày 24/12, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" xảy ra tại huyện An Phú (tỉnh An Giang) theo Điều 348 - Bộ luật Hình sự để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

TP Hồ Chí Minh đang truy tìm 1 người nhập cảnh trái phép

Người này nhập cảnh trái phép cùng với 2 người khác cùng lúc với nhóm 6 người (có 4 trường hợp nhiễm là BN 1440, 1451, 1452, 1453). Nhóm 3 người này đã phát hiện 2 người, đang được cách ly tại Cà Mau, Tây Ninh. Người còn lại hãy vì sức khỏe cộng đồng, chủ động khai báo y tế.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước