Nông dân miền Trung 'thấp thỏm' vụ hoa Tết

Tấn Quýnh, Vũ Giang (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 27/11/2015 07:33 GMT+7

(Ảnh minh hoạ: VOV)

VTV.vn - Sau khi xuống giống hoa vụ Tết, nông dân ở miền Trung hiện có tâm lí thấp thỏm do thời tiết không thuận lợi.

Các loại hoa Tết như lay ơn rất nhạy cảm với thời tiết; chỉ cần một biểu hiện như mưa kéo dài, củ giống hoa lay ơn sẽ bị hư hỏng, rất khó mọc. Nếu thời tiết trở lạnh, hoa sẽ nở muộn.

Để giảm bớt tác động của thời tiết, cách tốt nhất là trồng hoa trong nhà lưới, nhà kính. Tuy nhiên, đa số bà con ở đây thường chỉ canh tác 1 - 2 sào hoa và không đủ vốn đầu tư trồng hoa trong nhà lưới, nhà kính. Gió biển mạnh ở miền Trung cũng khiến nhà kính mau hỏng. Vì vậy, ngành nông nghiệp địa phương đã khuyến cáo người trồng hoa giải pháp ít tốn kém hơn, đó là phủ bạt lên luống hoa sau khi gieo hạt và dỡ bạt lúc hoa đã nảy mầm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước