Nông dân tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long bớt khó khăn khi xâm nhập mặn giảm

Thanh Chương, Quang Nhật-Thứ hai, ngày 13/05/2024 22:37 GMT+7

VTV.vn - Nhìn chung, với lượng mưa lớn và việc giảm xâm nhập mặn, nông dân Hậu Giang đang tuân thủ đúng lịch gieo sạ để tránh tác động của mặn.

Ở nhiều tỉnh thành tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện mưa đầu mùa với lượng khá lớn, giúp giảm nắng nóng và giảm độ mặn trong các kênh rạch. Nông dân tại Hậu Giang đặc biệt phấn khởi khi cây trồng thoát khỏi tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn.

Anh Phương, một nông dân tại xã Xà Phiên, Long Mỹ, Hậu Giang, chia sẻ: "Mình thử hớp nước thì mặn nó giảm hơn trước rất nhiều. Thấy trời cũng ít nắng, có thể có mưa trở lại nên mình chuẩn bị sạ lại."

Đập Cái Rắn ở xã Xà Phiên, một công trình quan trọng trong việc ngăn chặn xâm nhập mặn, cũng ghi nhận mức nước giảm đáng kể. Trước đây, độ mặn đo được là 8,5 phần ngàn, nhưng hiện tại đã giảm xuống còn 2,7 phần ngàn. Điều này khích lệ bà con nông dân tích cực bơm nước vào ruộng, và lúa ở khu vực này đang phát triển tốt.

Lợi ích từ việc giảm xâm nhập mặn không chỉ dừng lại ở mặt sản xuất nông nghiệp mà còn lan rộng đến đời sống của người dân. Ông Nguyễn Văn Sển, một nông dân tại xã Xà Phiên, cho biết: "Lúa hiện bây giờ thì nhờ ông trời mưa. Nhờ cái đập cồn mình giữ được đảm bảo thì tốt."

Nhìn chung, với lượng mưa lớn và việc giảm xâm nhập mặn, nông dân Hậu Giang đang tuân thủ đúng lịch gieo sạ để tránh tác động của mặn. Bà con cũng chủ động bơm nước vào ruộng và tận dụng các nguồn nước khác nhau để đảm bảo cây trồng phát triển. Hy vọng vụ lúa này sẽ đạt năng suất cao, khoảng 6,5 tấn/ha.

Đến thời điểm này, Hậu Giang đã xuống giống được hơn 66 ngàn ha lúa Hè Thu, đạt gần 90% kế hoạch. Các xã bị ảnh hưởng xâm nhập mặn đang xuống giống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước