NÓNG: Phát hiện 20 ca nghi nhiễm COVID-19, Hà Nội phong tỏa tạm thời ngõ 651 Minh Khai

Khánh Nguyễn (t/h)-Thứ hai, ngày 02/08/2021 06:14 GMT+7

VTV.vn - UBND phường Thanh Lương (Hai Bà Trưng, Hà Nội) vừa quyết định phong toả tạm thời khu vực quanh ngõ 651 Minh Khai để thiết lập vùng cách ly y tế.⁠

Tối 1/8, trao đổi với báo chí, ông Bùi Quang Khải, Chủ tịch UBND phường Thanh Lương cho hay, 20 ca nghi nhiễm trên làm cùng một công ty cung ứng thực phẩm, trụ sở trong ngõ 651 đường Minh Khai.

"Chúng tôi đã đưa toàn bộ ca nghi nhiễm đến bệnh viện, phun khử khuẩn và đang điều tra dịch tễ", ông Khải nói.

NÓNG: Phát hiện 20 ca nghi nhiễm COVID-19, Hà Nội phong tỏa tạm thời ngõ 651 Minh Khai - Ảnh 1.
NÓNG: Phát hiện 20 ca nghi nhiễm COVID-19, Hà Nội phong tỏa tạm thời ngõ 651 Minh Khai - Ảnh 2.
NÓNG: Phát hiện 20 ca nghi nhiễm COVID-19, Hà Nội phong tỏa tạm thời ngõ 651 Minh Khai - Ảnh 3.
NÓNG: Phát hiện 20 ca nghi nhiễm COVID-19, Hà Nội phong tỏa tạm thời ngõ 651 Minh Khai - Ảnh 4.

Ngày 1/8/2021, lực lượng chức năng phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng đã tạm thời phong tỏa ngõ 651 phố Minh Khai do phát hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19 để kịp thời khoanh vùng, truy vết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, đề nghị mọi người dân ở nhà và ra ngoài khi thật sự cần thiết, không đi qua khu vực ngõ 651 Minh Khai. (Ảnh: TTX)

Lúc 22h30 ngày 1/8, công an lập chốt tại các hẻm liên quan ngõ 651 Minh Khai, khu vực ngã ba tiếp giáp ngõ 184 đê Trần Khát Chân. UBND P.Thanh Lương yêu cầu toàn bộ 1.800 hộ dân thuộc khu vực trên không được ra khỏi nhà, thực hiện từ 17h ngày 1/8 đến khi có thông báo mới.

Đối với nhu yếu phẩm hàng ngày, đề nghị các gia đình mua hàng và thanh toán chuyển khoản online, hạn chế giao dịch tiền mặt. Khi người giao hàng mang hàng đến hoặc người thân mang nhu yếu phẩm đến tiếp tế, yêu cầu dừng tại các điểm chốt trực. Tổ kiểm soát COVID-19 cộng đồng sẽ hỗ trợ mang hàng vào khu vực cách ly.

UBND phường Thanh Lương cũng yêu cầu người dân chủ động ghi nhớ lịch trình tiếp xúc hàng ngày để khai báo y tế. Nếu thấy có biểu hiện bệnh sốt ho, khó thở, mất vị giác… đề nghị liên hệ ngay với y tế phường.

Trong khi đó, tối 1/8, Ban quản lý chợ Long Biên (quận Ba Đình) cũng đã cho lập hàng rào phong tỏa ngay cổng chính chợ sau khi có thông tin một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 thường xuyên đến lấy hàng tôm cá ở đây.

Cũng trong tối 1/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội ra thông báo khẩn yêu cầu những người đã đến chợ Đồng Xa (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) trong thời gian từ ngày 23/7 đến ngày 30/7, cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn cư trú.

Trước đó, trong công điện khẩn phát đi tối 1/8, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng đã yêu cầu hệ thống chính quyền các cấp chủ động đánh giá tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn, đặc biệt tại các bệnh viện, khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề, chợ dân sinh, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán hàng thiết yếu, khu đông dân cư, các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa.

TP.Hà Nội cũng phê duyệt phương án phòng chống dịch đối với các trụ sở cơ quan, đơn vị đang hoạt động trên địa bàn; chủ động quyết định việc thực hiện các biện pháp cao hơn trong thời gian giãn cách xã hội như phong tỏa một khu vực: khu dân cư, tổ dân phố, cấp phường, xã, thị trấn để kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Hà Nội yêu cầu người dân không di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội Hà Nội yêu cầu người dân không di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội

VTV.vn - TP Hà Nội đang gấp rút thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời, chuẩn bị kịch bản ứng phó trong những trường hợp xấu có thể xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước