“Nóng” tình trạng đua xe trái phép

Quang Tiến-Thứ tư, ngày 27/04/2022 19:45 GMT+7

VTV.vn - Lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông là hình ảnh diễn ra phổ biến tại TP Vinh (Nghệ An) trong thời gian gần đây.

Bằng hình thức thành lập hội kín trên mạng xã hội, các thanh thiếu niên từ nhiều địa bàn khác nhau đã tổ chức kêu gọi, tụ tập, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự an toàn giao thông. 

Hình ảnh những "quái xế" phóng như bay, bốc đầu được nhómthanh niên quay lại rồi đưa lên mạng xã hội như một "chiến tích" để khoe với hội nhóm của mình. Hàng chục chiếc xe gắn máy của các "quái xế" đã bị lực lượng chức năng tạm giữ khi đang đua xe trái phép. Những thanh niên vi phạm này, hầu hết đều nằm trong độ tuổi còn đang đi học.

“Nóng” tình trạng đua xe trái phép - Ảnh 1.

Chỉ trong một thời gian ngắn ra quân, lực lượng công an TP Vinh đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính hàng trăm trường hợp vi phạm cùng nhiều xe mô tô bị tạm giữ, xử lý và giải tán nhiều nhóm thanh, thiếu niên thông qua mạng xã hội để tổ chức đua xe trái phép.

Theo quy định của Bộ Luật hình sự, người nào tổ chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng - 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Qua sự việc này, lực lượng công an đang phối hợp với chính quyền địa phương, các phụ huynh tuyên truyền vận động con em tuyệt đối không tham gia đua xe trái phép.

Ngăn chặn đoàn đua xe sau trận giao hữu của U23 Việt Nam Ngăn chặn đoàn đua xe sau trận giao hữu của U23 Việt Nam

VTV.vn - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa ngăn chặn đoàn đua xe trái phép sau trận giao hữu giữa đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước