Nữ sinh lớp 7 uống thuốc tự tử sau khi bị xâm hại, bị lột đồ đánh ghen

PV (t/h)-Thứ tư, ngày 24/03/2021 11:10 GMT+7

Cảnh nữ học sinh lớp 7 bị đánh hội đồng.

VTV.vn - Nữ sinh lớp 7 bị Trung xâm hại sau đó còn bị bạn gái của người này đánh, lột đồ đến mức phải uống thuốc tự tử.

Ngày 23/3, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Trung (ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) để điều tra làm rõ hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Cơ quan chức năng cũng tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng hành hung nữ sinh lớp 7 tên M. (ngụ xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Trước đó, Công an huyện Chợ Mới tiếp nhận tin tố giác của ông H.T.H. (cha của em M.), về việc nữ sinh này bị xâm hại, đánh hội đồng. Theo nội dung đơn trình báo, vào tối 25/2, M. cùng một số người bạn đến nhà Lê Thanh Trung chơi và nhậu. Đến khoảng 23h cùng ngày, M. kêu bạn đi chung chở về nhưng bạn không đồng ý và kêu M. ngủ lại nhà Trung.

Do không có người chở về đồng thời Trung cam kết M. ngủ một mình và sẽ không làm gì nên buộc lòng M. ở lại. Sau đó, M. vào phòng nhà Trung ngủ. Đến gần sáng thì Trung vào phòng giở trò đồi bại, bất chấp sự phản kháng của nạn nhân. Sau đó Trung đưa M. về và hứa sẽ chịu trách nhiệm.

Trung đem việc quan hệ tình dục với M. kể cho một người bạn nghe. Người này tiếp tục kể lại với T. là bạn gái Trung. Tức giận vì cho rằng M. "giật bồ" của mình, T. nhắn tin đe dọa và hẹn M. ra giải quyết.

Ngày 6/3, khi M. đến điểm hẹn thì bị T. dùng mũ bảo hiểm đánh và dùng kéo cắt tóc. Sau đó, T. tiếp tục buộc M. ra gặp mặt vào ngày 8/3. 

Tại đây, nhóm T. với khoảng 30 người đã bao vây M. Sau đó, T. cùng 2 người khác đánh, chửi và lột áo làm nhục M. và quay lại clip. Quá hoảng sợ, M. uống thuốc ngủ tự tử, may mắn được gia đình phát hiện kịp thời. Sau khi xem được clip M. bị "đánh hội đồng" trên mạng xã hội, gia đình có gặng hỏi thì được nữ sinh này kể lại toàn bộ sự việc.

“Sau khi gia đình biết chuyện thì một trong những đứa đánh có nhắn tin xin lỗi và đề nghị gửi tiền bồi thường thuốc men. Từ ngày gia đình phát hiện sự việc thì M. nghỉ học cho đến nay. Cháu tôi bị làm nhục và hành hạ rất là đau xót, mong rằng cơ quan chức năng sớm làm rõ và xử lý những người xem thường pháp luật, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra”, N.T.Ng (cô của em M.) bức xúc cho biết, theo Công an TP Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan công an bước đầu, Trung đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định nhóm người hành hung, làm nhục em M.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước