Nước sông dâng cao, người dân Hà Tĩnh chạy lũ trong đêm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/10/2020 07:41 GMT+7

VTV.vn - Trong đêm 18/10, hàng nghìn hộ dân đã buộc phải sơ tán ra khỏi vùng xung yếu, thấp trũng và vùng có nguy cơ bị sạt lở đất.

Từ ngày 18/10, hồ Kẻ Gỗ buộc phải xả tràn với lưu lượng từ 100-250m3/s. Dự kiến trong ngày hôm nay (19/10), lưu lượng xả tràn sẽ tăng lên gấp đôi.

Nước sông dâng cao, người dân Hà Tĩnh chạy lũ trong đêm - Ảnh 1.

Hồ thủy điện Hương Sơn và hồ chứa nước Tả Trạch cũng tiến hành xả lũ. Hiện mực nước tại các con sông trên địa bàn đang dâng cao, dự báo sẽ vượt mốc đỉnh lũ năm 2010.

Mưa lớn, gió to dồn dập trút xuống tỉnh Hà Tĩnh. Hơn 2.000 hộ dân thuộc huyện Cẩm Xuyên sống ở vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ đã bị ngập sâu. Trong đêm 18/10, các huyện Nghi Xuân, Vũ Quang, Hương Khê đã chủ động di dời người dân ở các vùng xung yếu, thấp trũng đến nơi an toàn.

Nước sông dâng cao, người dân Hà Tĩnh chạy lũ trong đêm - Ảnh 2.

Đặc biệt, mưa lớn đã khiến đất đá bị sạt lở, gây chia cắt tuyến QL8A và nhiều tuyến đường huyết mạch khác. Một số địa phương vùng núi huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê cũng đã lên phương án di dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Điều lo ngại nhất lúc này là với lưu lượng mưa từ 400 - 800mm, các hồ chứa nước buộc đồng loạt xã lũ trong những ngày tới.

Hà Tĩnh đã có 1 người dân ở huyện Can Lộc bị mất tích khi đi thả lưới đánh bắt cá. Hơn 200.000 học sinh trên địa bàn phải nghỉ học do mưa lũ. Trong suốt gần một 1 tháng, bà con miền Trung đã phải oằn mình phòng chống bão lũ.

Từ nay đến 21/10, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to Từ nay đến 21/10, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to

VTV.vn - Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, từ nay đến ngày 21/10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước