Ổ dịch tại bệnh viện Đà Nẵng rất phức tạp

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/08/2020 15:27 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định của Bộ Y tế tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra sáng nay (2/8).

Sáng nay (2/8), Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc mới COVID-19. Trong số này có 2 ca liên quan tới Đà Nẵng, 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hòa Bình.

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trong thời gian tới đây. Đây là nhận định của các chuyên gia tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra sáng nay. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp.

Các chuyên gia đã tập trung đánh giá nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh và đề xuất việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị nào.

Theo đó, Quảng Nam được đánh giá là nguy cơ cao nhưng chỉ thực hiện Chỉ thị 16 tại những thành phố, huyện có sự giao lưu đi lại và du lịch. Các tỉnh có nguy cơ là: Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Phú Quốc - Kiên Giang.

Đối với Đà Nẵng, các chuyên gia đề xuất thực hiện nhanh việc xét nghiệm tại cộng đồng, vì đã phát hiện những ca lây nhiễm tại cộng đồng nhưng không tìm được nguồn lây.

Viện Vệ sinh dịch tễ cho biết đã xét nghiệm 3.000 trường hợp theo phương pháp PCR, trong thời gian tới sẽ thực hiện xét nghiệm cho khoảng 40.000 người dân tại Đà Nẵng.

Bộ Y tế nhận định ổ dịch tại bệnh viện Đà Nẵng rất phức tạp và sẽ kéo dài, tỷ lệ lây lan cao và nhanh do virus có sự biến đổi về gen.

Ổ dịch tại Bệnh viện Đà Nẵng rất phức tạp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước