Ô nhiễm vì nước rỉ rác, đêm ngủ phải đeo khẩu trang

Đỗ Hòa, Vũ Nhất-Thứ năm, ngày 15/08/2024 19:51 GMT+7

VTV.vn - Ô nhiễm nước rỉ rác là một trong những khó khăn mà người dân phải đối mặt khi sinh sống cạnh các bãi xử lý rác thải với quy mô lớn.

Chịu cảnh ô nhiễm từ chính những bãi xử lý rác thải không còn là câu chuyện mới tại nhiều địa phương. Không chỉ là ô nhiễm không khí, ô nhiễm mùi ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống hằng ngày mà ô nhiễm nước rỉ rác cũng đang là một trong những khó khăn mà người dân phải đối mặt khi sinh sống cạnh các bãi xử lí rác thải với quy mô lớn.

Ô nhiễm vì nước rỉ rác, đêm ngủ phải đeo khẩu trang - Ảnh 1.
Ô nhiễm vì nước rỉ rác, đêm ngủ phải đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Hồ nước nổi sình bọt, bốc mùi.

Chỉ vào những hồ nước đen kịt, nổi sình bọt, bốc mùi ngay sát mảnh ruộng của nhà mình, bà Mai ở xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) không khỏi bức xúc bởi theo bà và những hộ dân tại khu vực này, nước rỉ rác từ bãi rác của thành phố Bắc Giang đã tràn ra ngoài, vào ruộng của người dân.

Đáng nói, theo những người dân, nước rỉ rác bị tràn ra ruộng là nước hoàn toàn chưa qua xử lý, khiến mức độ ô nhiễm không gian xung quanh thêm nặng nề.

Ông Đỗ Văn Kết, người dân xã Tân Mỹ cho hay: "Không qua xử lý gì cả khiến cây chết hết".

"Mưa xuống, nước ở đống rác thải ép xuống, tràn xuống. Đêm ngủ còn phải bịt khẩu trang. Nếu là gió bắc thì không thở được", bà Trần Thị Ninh cho biết thêm.

Ô nhiễm vì nước rỉ rác, đêm ngủ phải đeo khẩu trang - Ảnh 3.

Khu vực nhà máy xử lý nước rỉ rác của bãi rác.

Ô nhiễm vì nước rỉ rác, đêm ngủ phải đeo khẩu trang - Ảnh 4.

Nhà điều hành, trạm xử lý ngập sâu trong nước.

Tại khu vực nhà máy xử lý nước rỉ rác của bãi rác, nhà điều hành, trạm xử lý ngập quá bán trong nước. Hàng cây lớn chết khô. Nước thì tràn lên đường bê tông dẫn vào trung tâm khu vực xử lý. Và dù cho biết đúng là nhà máy đã ngừng xử lý nước rỉ rác được khoảng 1 năm nay, nhưng theo đại diện của đơn vị quản lý, lượng nước khoảng 4m trong hồ chứa này phần đa là nước mưa…

"Nước rỉ rác ở đây thực trạng chủ yếu là nước mưa. Chứ nước rỉ rác là không có mấy và vẫn nằm trong khu vực bãi rác", ông Nguyễn Đức Hiển, Công ty Cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang, Tp. Bắc Giang nói.

Cũng theo đại diện của đơn vị xử lý, lượng nước rỉ rác trung bình của bãi rác này là 60 - 70 khối một ngày đêm, tức là khoảng hơn 20.000 khối nước rác được cho là đã bao chứa và không xử lý trong một năm qua tại khu vực này.

Vì sao nhà máy xử lí nước rỉ rác của bãi rác thành phố Bắc Giang lại ngừng xử lí trong một năm qua. Khó khăn hay vướng mắc nào trong công tác xử lí nước rỉ rác của địa phương? Và đâu sẽ là giải pháp để đảm bảo điều kiện môi trường cho người dân khu vực lân cận khi nước rỉ rác không thể xử lí. Câu chuyện sẽ được chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị khán giả trong bản tin Chuyển động 24h tiếp theo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước