Phân tích nguyên nhân 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Quảng Nam

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ hai, ngày 27/02/2023 20:14 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong một thời gian ngắn, tại tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 4 vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 19 người thiệt mạng.

Sáng 27/2 UBND tỉnh này đã họp phân tích về nguyên nhân các vụ tai nạn này, đồng thời hạn chế những vụ việc tương tự trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng, đại diện Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam cùng tham gia buổi làm việc.

Phân tích nguyên nhân 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Quảng Nam - Ảnh 1.

Trong ảnh: Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban an toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng và ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đồng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN

Ông Phan Đức Tiễn, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông Quảng Nam cho biết: Trong 2 tháng đầu năm 2023, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn rất phức tạp. Số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2022.

Đặc biệt, 4 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra gần đây trên địa bàn tỉnh đã làm 19 người chết, 25 người bị thương, phương tiện tham gia giao thông bị hư hại nặng, trong đó 2 vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra vào ngày 14/2 và 21/2 tại huyện Núi Thành khiến 13 người chết, trên 20 người bị thương.

Theo Công an huyện Núi Thành, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ngày 14/2 khiến 10 người chết, 11 người bị thương trên địa bàn huyện này là do ông Phạm Đức Hậu (sinh năm 1975, trú tại xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe khách biển kiểm soát 76B-006.60 lưu thông trên đường Võ Chí Công hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng, chở theo 20 người đã va chạm với xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 92H-004.33 do ông Trần Minh Nhật (sinh năm 1982, trú tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) điều khiển lưu thông trên đường trục chính ra cảng Tam Hiệp.

Cũng theo Công an huyện Núi Thành, hai phương tiện nói trên đều có chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn thời hạn; có đăng ký kinh doanh vận tải, gắn phù hiệu còn thời hạn theo quy định. Cả 2 lái xe đều có giấy phép lái xe đúng quy định. Xe ô tô khách 76B- 006.60 chở quá số người quy định (21/16 người). Thời điểm xảy ra tai nạn, tại ngã 4 nơi 2 xe va chạm nhau có hệ thống đèn tín hiệu, nhưng chỉ đèn vàng nhấp nháy hoạt động, không có đèn đường chiếu sáng, trời tối và có sương mù; khu vực này có tầm nhìn thông thoáng, không bị che khuất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Núi Thành nhận định ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ngày 14/2 làm 10 người chết, 11 người bị thương là do lái xe khách chở quá số người quy định, đi vào đường cấm, chạy quá tốc độ (69/60 km/giờ) và đâm vào xe tải.

Đối với vụ tai nạn giao thông ngày 21/2 tại địa phận thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành làm 3 người chết và nhiều người bị thương, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Núi Thành nhận định, xe khách biển kiểm soát 51B-199.56 do lái xe Nguyễn Anh Tiên điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A, khi đến khu vực nói trên, do không chú ý quan sát kỹ nên tông vào đuôi xe tải kiểm soát số 81C-15690 do ông Trịnh Đức Thạnh điều khiển đang đỗ sát lề đường bên phải theo hướng Nam-Bắc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ghi nhận sự vào cuộc kịp thời của chính quyền, lực lượng chức năng và ngành Y tế trong việc cứu chữa người gặp nạn, khắc phục tai nạn giao thông; đồng thời ghi nhận đề xuất, kiến nghị của địa phương và ngành chức năng nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Đối với 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Núi Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị, cơ quan liên quan xem xét công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách cũng như việc cấp phép, xem xét trách nhiệm chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải.

Phân tích nguyên nhân 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Quảng Nam - Ảnh 2.

Trong ảnh: Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban an toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, trong 4 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên, có 3 vụ tai nạn do phương tiện từ các địa phương khác đi ngang qua địa phận tỉnh thì xảy ra tai nạn. Nguyên nhân 2 vụ tai nạn do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, 1 vụ do phương tiện không đảm bảo an toàn (mất phanh), 1 vụ do sử dụng rượu, bia dẫn đến vi phạm các quy tắc tham gia giao thông.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Công an nghiên cứu, điều chỉnh phương pháp thống kê tai nạn giao thông. Thực tế cho thấy 3/4 vụ tại nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa qua là do phương tiện từ các địa phương khác đến và gặp nạn trên địa bàn tỉnh.

Để ngăn chặn, đẩy lùi, giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đề nghị, Bộ Giao thông Vận tải xem xét, có chủ trương mở rộng các đoạn Quốc lộ 1A (gồm 39 km) hiện chưa có làn xe thô sơ, nghiên cứu, đầu tư mở rộng nền đường, mặt đường Quốc lộ 1 tại vị trí trước trường học, vị trí xác định là điểm dừng xe khách, xe buýt. Bên cạnh đó, nghiên cứu, có giải pháp phù hợp để tăng cường an toàn giao thông tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và các tuyến tránh, nút giao với đường địa phương thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông mà cử tri đã nhiều lần kiến nghị.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo đơn vị có liên quan sớm xây dựng các điểm dừng nghỉ trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để lái xe có chỗ nghỉ ngơi sau chặng đường dài chạy xe liên tục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bia, rượu, phương tiện không đảm bảo an toàn, không chấp hành quy định về an toàn giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện là những nguyên nhân chính của các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh trong 2 tháng đầu năm 2023. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị, ngành chức năng có biện pháp giám sát sức khỏe, thời gian chạy xe của lái xe, nhất là xe chở khách, xe tải đường dài. Ngành chức năng sớm làm việc với các tỉnh, thành phố có phương tiện gây tai nạn trên địa bàn tỉnh để có biện pháp giáo dục, quản lý con người và phương tiện, ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông ngay tại điểm xuất phát.

"Ban Quản lý các công trình giao thông của tỉnh chú ý biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thực hiện dự án. Công an tỉnh triển khai chuyên đề về đo nồng độ cồn, tốc độ, xe quá khổ quá tải, điều kiện kinh doanh, điều kiện kỹ thuật của phương tiện và người điều khiển phương tiện, khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý đúng người, đúng tội các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thời gian qua", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước