Phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ quân đội

Quỳnh Chi (T/h)-Chủ nhật, ngày 06/03/2022 17:53 GMT+7

Quang cảnh lễ phát động. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân điện tử)

VTV.vn - Ngày 6/3, tại Trường Sĩ quan Lục quân 2, Tổng cục Chính trị tổ chức lễ phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ quân đội năm 2022.

Cụ thể, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Trường Sĩ quan Lục quân 2, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ quân đội năm 2022 khu vực phía Nam.

Các đồng chí Thiếu tướng Đỗ Hoàng Ngân, Phó Chính ủy, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế, Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 và Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị) dự lễ phát động.

Phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ quân đội - Ảnh 1.

Đông đảo học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 dự lễ phát động hiến máu tình nguyện. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân điện tử)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tá Trần Viết Năng nhấn mạnh, 22 năm qua kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43 ngày 7/4/2000 đến nay, ngày 7/4 hàng năm đã trở thành "Ngày hiến máu tình nguyện". Hưởng ứng chương trình này, Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị 39 về tổ chức vận động hiến máu trong quân đội và trở thành phong trào lan tỏa sâu, rộng trong toàn quân.

Phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ quân đội - Ảnh 2.

Học viên nhà trường tham gia hiến máu. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân điện tử)

Từ năm 2000 đến nay, toàn quốc đã vận động, tiếp nhận được trên 17 triệu đơn vị máu. Nếu năm 2000 chỉ tiếp nhận được hơn 300.000 đơn vị máu, đến năm 2021 là hơn 1,3 triệu đơn vị máu, tăng gấp 4,3 lần. Trong đó, 99% là hiến máu tình nguyện với lực lượng chủ yếu là thanh niên. Kết quả phong trào hiến máu tình nguyện trong hơn 20 năm qua đã góp phần quan trọng cứu sống hàng triệu người, thiết thực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung và bộ đội nói riêng.

Phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ quân đội - Ảnh 3.

Lãnh đạo nhà trường và Ban Thanh niên Quân đội động viên, tặng quà cán bộ, học viên tham gia hiến máu. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân điện tử)

350 cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 2 tình nguyện hiến máu được tư vấn, chăm sóc sức khỏe. Trong toàn quân, việc hiến máu tình nguyện đã trở thành một phong trào rộng khắp, góp phần điều trị, cấp cứu hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Một số đơn vị đã chuẩn bị lực lượng hiến máu, tạo "ngân hàng máu sống".

TP Hồ Chí Minh kêu gọi hiến máu sau Tết TP Hồ Chí Minh kêu gọi hiến máu sau Tết Thiếu trầm trọng nguồn máu cấp cứu, Khánh Hòa kêu gọi người dân hiến máu khẩn cấp Thiếu trầm trọng nguồn máu cấp cứu, Khánh Hòa kêu gọi người dân hiến máu khẩn cấp Phát động chương trình hiến máu ''Chủ Nhật đỏ Phát động chương trình hiến máu ""Chủ Nhật đỏ'' dịp Tết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước