Phát hiện ca nhiễm COVID-19, Hải Phòng khẩn trương truy vết dập dịch

Hải Hà (Đài PT-TH Hải Phòng)-Thứ sáu, ngày 26/03/2021 13:32 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù thời tiết tại Hải Phòng những ngày này rất bất lợi, mưa kéo dài nhưng các biện pháp phòng chống dịch được tổ chức triển khai đồng bộ, khẩn trương, quyết liệt.

Tại thành phố Hải Phòng, tối 25/3 đã ghi nhận 1 ca dương tính với COVID-19. Đây là trường hợp có lịch trình di chuyển từ Campuchia.

Ngành y tế Hải Phòng phối hợp cùng chính quyền các địa phương khẩn trương khoanh vùng, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan tới ca bệnh.

Phát hiện ca nhiễm COVID-19, Hải Phòng khẩn trương truy vết dập dịch - Ảnh 1.

Ngay trong đêm lệnh phong tỏa đã được thực hiện tại Bệnh viện quốc tế Vinmec Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Phát hiện ca nhiễm COVID-19, Hải Phòng khẩn trương truy vết dập dịch - Ảnh 2.

Khách sạn Paris đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền là 1 trong 5 địa điểm mà thành phố Hải Phòng đã tiến hành thiết lập cách ly y tế. Cùng với khách sạn Paris các địa điểm khác cũng thực hiện cách ly y tế là các khách sạn, nhà nghỉ, khu vực nhà người thân người bệnh, nhà lái xe taxi chở 2 trường hợp này và Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec.

Từ đêm qua, 5 địa điểm này đã được phun khử khuẩn toàn bộ. Công tác điều tra, truy vết, khoanh vùng, cách ly y tế, xét nghiệm sàng lọc được tiến hành kịp thời.

Phát hiện ca nhiễm COVID-19, Hải Phòng khẩn trương truy vết dập dịch - Ảnh 3.

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng tiêu độc ngay trong đêm tại Bệnh viện quốc tế Vinmec Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Phát hiện ca nhiễm COVID-19, Hải Phòng khẩn trương truy vết dập dịch - Ảnh 4.

Sở Y tế Hải Phòng đã ra thông báo khẩn, yêu cầu những người có mặt trên chuyến bay VJ 458 từ sân bay Phú Quốc ra sân bay Nội Bài, Hà Nội vào hồi 12h15 ngày 22/3/2021; những người có lịch sử tiếp xúc, liên quan ca bệnh cần liên hệ ngay với Trạm y tế nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Trong sáng 26/3, các địa phương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp trong khu vực cách ly y tế.

Tính đến thời điểm này, thành phố đã xác định được 21 trường hợp F1. Tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung, có 19/21 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính lần 1. Trường hợp nghi nhiễm và F1 tiếp tục được ngành y tế Hải Phòng theo dõi và tiến hành các xét nghiệm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước