Phát hiện hàng trăm người nhập cảnh trái phép

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/09/2020 08:40 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Hơn 100 trường hợp người Việt nhập cảnh trái phép qua đường biên từ Quảng Tây (Trung Quốc) liên tục bị LLBP tỉnh Hà Giang phát hiện - chỉ trong 4 ngày (từ 15-18/9).

Đây là các nhóm lao động bất hợp pháp, chủ yếu nhập cảnh trái phép ở khu vực mốc giới thuộc xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc.

Chiều 15/9, tổ công tác phát hiện hai nhóm gồm 20 người, vượt biên cách nhau ba tiếng. Một ngày sau, thêm ba nhóm tổng cộng 40 người bị phát hiện. Số còn lại rải rác về trong hai ngày 17 và 18/9. Riêng ngày 18/9, tổ công tác phát hiện bốn nhóm với 33 người. Phần lớn có môi giới dẫn đường. Những người này đều được đưa đi cách ly tập trung phòng, chống COVID-19 theo quy định.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và bão Noul, biên giới Mèo Vạc hai ngày qua có mưa, sáng sớm và chiều tối sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế, nhiệt độ ban đêm giảm xuống còn khoảng 13 độ C. Nhiều lao động bất hợp pháp người Việt từ bên kia biên giới đã lợi dụng thời tiết để trở về.

Pháp triệt phá băng nhóm đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Pháp triệt phá băng nhóm đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Lợi dụng mưa bão, hai đối tượng giúp nhau nhập cảnh trái phép nhằm trốn cách ly Lợi dụng mưa bão, hai đối tượng giúp nhau nhập cảnh trái phép nhằm trốn cách ly 31 đối tượng nhập cảnh trái phép bị đưa đi cách ly tập trung 31 đối tượng nhập cảnh trái phép bị đưa đi cách ly tập trung

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước